(kontumtv.vn) – Số ca nhiễm COVID-19 liên tục lập đỉnh mới, nhiều địa phương đã quyết định chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến để phòng chống dịch, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Giáo viên Hà Nội dạy trực tuyến phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Giáo viên Hà Nội dạy trực tuyến phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Trước diễn biến phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh của dịch COVID-19, hàng loạt địa phương trên cả nước đã phải tạm dừng cho học sinh đến trường, chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến.

Bắt đầu từ hôm nay, 28/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp của 18 huyện và thị xã trên địa bàn Hà Nội đã phải tạm dừng đến trường sau hơn hai tuần học trực tiếp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đây là những đối tượng học sinh chưa được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trong khi số ca nhiễm của Thủ đô không ngừng tăng mỗi ngày. Số ca nhiễm là trẻ em chiếm xấp xỉ 10% tổng số ca nhiễm trên địa bàn, tương đương gần 17.400 ca. Trong đó số ca phải điều trị tại bệnh viện là gần 600 ca, chiếm tỷ lệ gần 3,4%. Số F0, F1 nhiều khiến số lớp học phải dừng học trực tiếp là 5.199 lớp trên tổng số 11.501 lớp, chiếm tỷ lệ 45,2%.

Thực trạng này đã khiến phụ huynh không khỏi lo lắng và gia tăng tỷ lệ phụ huynh mong con được học trực tuyến. Có 15/18 huyện và thị xã của Thủ đô đã có văn bản kiến nghị về việc được chuyển sang học trực tuyến cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6.

Nhieu dia phuong chuyen sang hoc truc tuyen phong dich COVID-19 hinh anh 1
Số ca nhiễm mới của Hà Nội tăng gấp đôi chỉ trong 7 ngày.

Trước đó, nhóm đối tượng học sinh này của Hà Nội mới chỉ đi học lại từ ngày 10/2. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn thành phố chỉ có học sinh từ khối 7 đến khối 12 học trực tiếp, từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến, bậc mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học.

Cũng từ sáng nay, học sinh bậc tiểu học của tỉnh Quảng Ninh chuyển sang học trực tuyến trong khi bậc mầm non nghỉ học. Đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, hiệu trưởng phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá tình hình dịch, số lượng F0, F1 trong nhà trường và quyết định hình thức học phù hợp. Địa phương này cũng mới cho học sinh các cấp đi học được hai tuần, bắt đầu từ 14/2.

Trước đó, ngày 24/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình có văn bản số 233/SGDĐT-GDTH về việc tạm dừng đến trường đối với học sinh bậc tiểu học. Cũng trong ngày 24/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang học trực tuyến đến hết ngày 11/3.

Tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã học trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh Lào Cai tạm dừng học trực tiếp với tất cả các cấp học ở thành phố Lào Cai từ ngày 19/2.

Nhieu dia phuong chuyen sang hoc truc tuyen phong dich COVID-19 hinh anh 2
Số ca nhiễm mới của cả nước liên tục lập đỉnh mỗi ngày.

Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước không ngừng tăng cao từng ngày và liên tiếp lập các kỷ lục mới.

Ngày 27/2, cả nước ghi nhận 86.990 ca nhiễm mới, tăng 8.996 ca so với ngày 26/2, trong đó có 58.680 ca trong cộng đồng. Số ca nhiễm mới ngày 27/2 đã tăng gấp 2,4 lần so với 10 ngày trước đó (ngày 17/2, số ca nhiễm mới của cả nước là 36.200 ca) và diễn biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước.

Trong đó Hà Nội là nơi có số ca nhiễm mới cao nhất cả nước. Số F0 của Thủ đô đã tăng gấp 2,1 lần chỉ trong vòng 7 ngày, từ 5.477 ca (ngày 21/2) lên 11.517 ca (ngày 27/2)./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *