(kontumtv.vn) – Hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện Sa Thầy đã tiến hành giảng dạy và học tập bình thường. Huyện chỉ đạo cho ngành giáo dục vừa dạy học vừa chú trọng công tác phòng ngừa dịch Covid-19.

Đến nay, huyện Sa Thầy đã triển khai dạy học trực tiếp ở tất cả 39 trường học, với gần 570 lớp, 13.000 học sinh. Ngoài thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và địa phương, ngành giáo dục huyện vận dụng linh hoạt, triển khai áp dụng “mô hình bong bóng” cho mỗi lớp học, tách biệt nhau trong thời gian học sinh học trực tiếp tại trường.

Để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh, Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy đã tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn…Bên cạnh đó, khối mầm non đã sáng tạo trong thiết kế đồ dùng dạy học, đồ chơi hữu ích, mang tính ứng dụng rộng rãi. Qua đó, đáp ứng nhu cầu giảng dạy – học tập thực tế bằng giáo cụ trực quan, sinh động, thu hút cả phụ huynh và các trò vào hoạt động dạy học.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *