(kontumtv.vn) – Ngày 7/4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022. Dự buổi lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố.

Năm 2021, công tác hiến máu tình nguyện tại tỉnh Kon Tum đã đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, toàn tỉnh tổ chức được 40 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 5.700 đơn vị máu, vượt hơn 15% chỉ tiêu kế hoạch giao. Năm 2022, BCĐ đề ra chỉ tiêu số máu cần vận động, tiếp nhận đạt 5.800 đơn vị máu; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt từ 95-98%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần tham gia hiến máu của CB, CC, VC, chiến sỹ, người lao động, ĐVTN và nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, nhu cầu về số lượng, chất lượng máu chữa bệnh ngày càng cao, do đó đề nghị BCĐ vận động HMTN các cấp ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, phát huy hiệu quả công tác hiến máu tình nguyện, nhất là trong tình hình dịch COVID-19; đảm bảo thực hiện chế độ hỗ trợ người hiến máu đúng quy định. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Ban vận động HMTN tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi “Toàn dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện”.

Trong 2 ngày phát động, từ ngày 6-7/4, chương trình đã thu hút hơn 350 tình nguyện viên là CB, CC, VC, người lao động và người trong tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, thu về hơn 350 đơn vị máu để bổ sung vào ngân hàng máu của tỉnh. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu cho người bệnh; thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng./.

Cát Tiên – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *