(kontumtv.vn) – Ngày 20/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thành phố Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tỉnh Kon Tum có gần 200 ngàn trẻ em sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn. Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thời gian qua, các cấp ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh thực hiện các quyền trẻ em; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Đến nay, các mục tiêu về sức khỏe dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh môi trường và các điều kiện chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em đã được cải thiện. Hàng năm, Qũy bảo vệ trẻ em các cấp kịp thời hỗ trợ hơn 20 ngàn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp giảm tỷ lệ trẻ lang thang, cơ nhỡ. Dù vậy, những năm gần đây, tình trạng trẻ bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại tình dục có xu hướng gia tăng. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo cần có những giải pháp tích cực, kịp thời hơn nữa nhằm ngăn chặn và bảo vệ trẻ em trước các hành vi gây hại.

Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2022 được phát động với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh đề nghị các cấp ngành, địa phương, hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Luật trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em hiện nay; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, can thiệp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xét xử nghiêm minh những vụ việc gây bạo lực, ngược đãi, xâm hại trẻ em; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh và tạo mọi điều kiện để trẻ em tham gia vào các hoạt động này; chú trọng công tác chăm sóc đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *