(kontumtv.vn) -40/89 bị cáo kháng cáo, phiên tòa có sự tham gia của 25 luật sư.

Sáng 16/6, tại Quảng Ninh, TAND Tối cao bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án mua bán 32.000 bánh heroin (tương đương gần 12 tấn) do bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1960, trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. Phiên tòa diễn ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại phiên tòa, HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước của 40 bị cáo xin kháng cáo. Phiên phúc thẩm có sự tham gia bào chữa của 25 luật sư.


Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc cầm đầu đường dây 12 tấn heroin tại phiên phúc thẩm

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 30 bị cáo mức án tử hình, 13 bị cáo chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam.

Trong số 89 bị cáo đứng trước vành móng ngựa ở phiên sơ thẩm, có 40 bị cáo kháng cáo, lý do chủ yếu là xin giảm hình phạt. Chỉ có một bị cáo xin xem xét lại tội danh, một bị cáo kêu oan.

Qua 3 giai đoạn điều tra, đến khi kết thúc chuyên án, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đối tượng Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đồng bọn đã tham gia mua bán, vận chuyển khoảng 32.000 bánh heroin.


Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm đường dây buôn bán, vận chuyển 12 tấn heroin

Tội danh chính của các bị cáo là: Mua bán trái phép chất ma túy, các bị cáo còn phạm các tội: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Không tố giác tội phạm, Kinh doanh trái phép, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và Môi giới hối lộ

Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ sáng 16-6./.

Quang Dũng/VOV-Trung tâm tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *