(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) được huyện Đăk Tô thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác BTXH của huyện đã khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đến đời sống Nhân dân, nhất là đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hiện tổng số đối tượng BTXH trên địa bàn huyện trên 1.900 đối tượng. Trong năm 2022, cấp huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện đầy đủ, giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thường xuyên, với tổng kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng gần 9 tỷ đồng. Đối với chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ Nhân dân trong các dịp tết nguyên đán cũng được huyện quan tâm thực hiện. Huyện đã hỗ trợ hơn 16.800 kg gạo cho gần 340 hộ, với trên 1.100 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng; hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cho trên 2.300 hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán Quý Mão…Bên cạnh đó, việc thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn trong các dịp lễ, tết luôn được chú trọng.

Có thể nói, với những hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, huyện Đăk Tô đã và đang tiếp sức cho các đối tượng BTXH vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn./.

CTV Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *