(kontumtv.vn) – Ngày 29/6, Hội LHPN huyện Kon Rẫy (Kon Tum) tổ chức Lễ ra mắt mô hình Giỏ nhựa đi chợ tại làng Kon Srệt, thuộc thôn 9, xã Đăk Ruồng và thôn 2 xã Tân Lập.

Tại các buổi lễ ra mắt, Hội LHPN huyện đã tuyên truyền về trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc hạn chế xả rác thải nilon, gây ảnh hưởng đến môi trường. Mô hình Giỏ nhựa đi chợ gắn với thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Hội LHPN huyện đã trao tặng 80 giỏ nhựa cho 80 hội viên phụ nữ ở làng Kon Srệt, xã Đăk Ruồng và hội viên phụ nữ thôn 2 xã, Tân Lập.

Việc xây dựng mô hình Giỏ nhựa đi chợ nhằm góp phần tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường; tạo cho chị em thói quen đi chợ mang theo giỏ xách, hạn chế dùng túi ni lông trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ sức khỏe con người.

                                                CTV Y Nhàn – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *