(kontum.vn) – Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đăk Hà phối hợp với Đảng ủy xã Đăk Ui tổ chức Lễ ra mắt Mô hình “Làng Phụ nữ DTTS Nông thôn mới” tại thôn Kon Năng Treang.

Mô hình “Làng Phụ nữ dân tộc thiểu số Nông thôn mới” tại thôn Kon Năng Treang có hơn 60 thành viên tham gia. Mô hình được thành lập và hoạt động với mục đích nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy năng lực, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội; Tập hợp, giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững; Chủ động tiếp cận, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Từ đó, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, cùng với Đảng bộ, chính quyền xã Đăk Ui xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Tại Lễ ra mắt, các đại biểu đã tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” với các hoạt động làm hàng rào và hỗ trợ hạt giống cho hội viên phụ nữ làm vườn rau sạch.

Xuân Sáng

Trung tâm VH-TT-DL&TT Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *