(kontumtv.vn) – Nhờ được đầu tư hạ tầng thông tin, người dân vùng sâu, vùng xa xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei đã rút ngắn được khoảng cách trong việc tiếp cận thông tin trên nền tảng internet và mạng xã hội.
Thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt là giáo viên ngoại ngữ thường xảy ra tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Để khắc phục tình trạng này, Sở GD&ĐT triển khai các lớp học tiếng Anh online.
Năm học 2024-2025, Trường PTDTBT TH THCS xã Ngọc Linh có 15 lớp học, gần 500 học sinh; trong đó, khoảng 400 học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 thuộc diện học ngoại ngữ bắt buộc. Tuy nhiên, trường chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh biên chế ở bậc tiểu học. Do đó, nhà trường đã áp dụng giải pháp mời giáo viên trường bạn sang dạy mỗi tuần từ 1-2 tiết. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này khá khó khăn. Nhờ được kết nối internet băng thông rộng, trang bị tivi tại lớp học và nhiều học sinh thuộc hộ nghèo được cấp máy tính bảng giúp trường kết nối chương trình dạy tiếng Anh online do sở GD&ĐT triển khai thuận lợi. Mỗi tuần, các em được giáo viên tiếng Anh tại thành phố Kon Tum dạy online từ 2-3 tiết, giúp học sinh xã đặc biệt khó khăn Ngọc Linh đảm bảo việc học ngoại ngữ. Em Y Thu, học sinh lớp 6A1, Trường PTDTBT Tiểu học- THCS xã Ngọc Linh, bày tỏ: “Hiện tại em đang học tiếng Anh trên online. Cô giáo tên là Trần Thị Sương đang sống ở thành phố Kon Tum. Em học cô ấy rất dễ hiểu. Em sẽ cố gắng học thật tốt.”
Hạ tầng công nghệ thông tin phát triển không chỉ các em học sinh mà người dân xã Ngọc Linh được hưởng lợi rất nhiều. Đến nay, phần lớn các vị trí trên địa bàn xã đều kết nối được điện thoại, kết nối internet thông qua mạng 3G, 4G. Vì vậy, hầu hết các gia đình đều trang bị điện thoại thông minh để thuận lợi trong liên lạc, tra cứu thông tin và giao dịch kết nối mua bán. Tiêu biểu như gia đình chị Y Thể ở thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh vừa bán hàng trực tiếp, vừa bán hàng online. “Khi mình bán hàng mình có thể nói chuyện qua điện thoại giao tiếp dễ dàng hơn, không cần đưa tiền mặt nữa, chỉ cần chuyển khoản thôi”, chị Y Thể nói.
Khi người dân tiếp cận với công nghệ thông tin thuận lợi, bộ máy chính quyền thuận lợi hơn trong việc quản lý, điều hành, nhất là tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin, thông báo đến với người dân. Internet, laptop và mạng xã hội Zalo giúp ông A Min rất nhiều trong cương vị Thôn trưởng và Bí thư Chi bộ. Ông có thể liên hệ với Đảng ủy, UBND xã để nhận thông tin, gửi báo cáo thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Thông qua Zalo, ông triển khai các công việc đến đảng viên và Nhân dân trong thôn kịp thời. Khai thác thông tin từ internet giúp ông học hỏi được nhiều mô hình hay để tuyên truyền, vận động bà con xóa đói, giảm nghèo. Ông A Min – Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Lê Ngọc, xã Ngọc Linh, cho biết: “Bản thân tôi lên mạng xem thông báo, rồi thông tin đại chúng, các hình thức làm ở các điểm làm tốt. Hiện nay công tác thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho vùng đồng bào DTTS, vươn lên thoát nghèo bền vững cũng xem bằng phương tiện truyền thông đại chúng, nghe bằng công nghệ ứng dụng đến giờ cũng rất là nhẹ.”
Việc phát triển hạ tầng thông tin tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trong đó có xã Ngọc Linh là cơ sở giúp bà con thoát nghèo về thông tin, thu hẹp khoảng cách với vùng thuận lợi. Năm 2021, xã Ngọc Linh có 76% hộ nghèo; năm 2024, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 26%. Kết quả này có vai trò quan trọng của việc phát triển hạ tầng thông tin trên địa bàn xã./.
Văn Hiển – Công Luận