(kontumtv.vn) – Xạ thủ Nguyễn Thành Đạt vừa mang về cho đoàn thể thao Việt Nam một tấm HCV ở nội dung 50m súng trường nằm. Trước đó anh cùng Duy Hoàng và Lê Huyên giành một HCB đồng đội.

Với tấm HCV mà xạ thủ Nguyễn Thành Đạt vừa giành được từ môn bắn súng, đoàn TTVN tiếp tục xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với tổng cộng 10 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ. Dẫn đầu bảng tổng sắp vẫn là nước chủ nhà Myanmar (18 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ).

STT  Quốc gia
1   Myanmar 18 7 9 34
2   Việt Nam 10 5 7 22
3   Thái Lan 6 9 4 19
4   Indonesia 5 9 10 24
5    Malaysia 5 5 12 22
6   Philippines 3 5 3 11
7   Campuchia 2 4 7 13
8  Singapore 2 2 4 8
9   Lào 1 5 8 14
10   Brunei 1 0 1 2
11   Đông Timor 0 0 0 0


THÀNH TÍCH CỤ THỂ CỦA ĐOÀN THỂ THAO TRONG NGÀY 10/12

Wushu

– 1 HCV: VĐV Phạm Quốc Khánh (nội dung nam côn)

Vật

– 2 HCV: Phạm Thị Loan (59kg – vật tự do), Phạm Thị Huế (55kg – vật tự do)

– 1 HCĐ: Khổng Văn Khoa (74kg – vật cổ điển)

Canoeing

– 1 HCB: K4 1000m nữ (Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo)

– 1 HCĐ: C2 1000m nam (Nguyễn Thanh Sang, Lưu Thanh Vững)

 

     Xạ thủ Thành Đạt giành HCV thứ 10 cho TTVN. Không chỉ cùng đồng đội mang về một tấm HCB, mà xạ thủ Nguyễn Thành Đạt còn xuất sắc mang về một tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 50m súng trường nằm bắn với thành tích 201,3 điểm. Đứng sau Đạt là VĐV của Thái Lan Tortungpanich Napis được 200,0 điểm. Một xạ thủ khác của Việt Nam là Duy Hoàng, dù cũng vào chung kết nhưng chỉ đứng thứ 6 với 139,4 điểm.
 

     Bắn súng đồng đội nam giành HCB. Bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam vừa được bổ sung thêm một tấm HCB từ nội dung đồng đội 50m súng trường nằm bắn với thành tích 1837.6 điểm. Giành HCV là đội tuyển Thái Lan với 1841.0 điểm, đứng thứ ba là Myanmar với 1835.1 điểm.

Hai xạ thủ Việt Nam vào chung kết. Hai VĐV Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Duy Hoàng đã giành quyền vào chơi chung kết ở nội dung 50m súng trường nằm vừa diễn ra. Ở nội dung này có 24 xạ thủ tham gia, chọn ra 8 người có thành tích tốt nhất vào chung kết.
Myanmar siết chặt an ninh trước lễ khai mạc. Để đảm bảo an ninh cho SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar đã huy động một lực lượng cảnh sát và quân đội lên tới 14.000 người.
VFF công bố mức thưởng cho tuyển U23 Việt Nam. Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam, vào trưa ngày 10/12, phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung chính thức công bố mức thưởng trước tập thể đội tuyển như sau: VFF sẽ tặng 2 tỉ đồng nếu đoạt HCV, 1,5 tỉ đồng nếu có HCB và 1 tỉ đồng nếu đoạt HCĐ.
Quang Liêm không tham dự SEA Games 27. Thay vì tham dự SEA Games 27, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm sẽ đến Trung Quốc thi đấu tại Đại hội thể thao trí tuệ thế giới từ ngày 12 đến 17/12.
Khai mạc SEA Games 27. Vào lúc 19h00 tối nay, lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ được tổ chức tại SVĐ Wunna Theikdi tại Nay Pyi Taw.Theo báo chí nước chủ nhà Myanmar, lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ mang đậm nét văn hóa truyền thống của Myanmar và những nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Sẽ có 163 nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc, cùng phần minh họa của hàng ngàn diễn viên không chuyên khác, trong đó bao gồm 8000 sinh viên Myanmar sẵn sàng tham gia buổi lễ.Điểm nhấn của lễ khai mạc chính là ca khúc “Maha” ca ngợi nước chủ nhà. Trong khi đó, bài hát chính thức của SEA Games 27, mang tên “Younsone Ooyin” (tạm dịch là “Khu vườn sắc màu”) sẽ được trình diễn 2 lần trong lễ khai mạc bởi 2 ca sỹ nổi tiếng nhất Myanmar là Htoo Al Lynn và Sone Thin Par.
Lễ khai mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 bắt đầu từ lúc 18 giờ 30 phút tối nay.
Lịch thi đấu SEA Games ngày 11/12. Nhằm tập trung cho buổi Lễ khai mạc SEA Games nên hầu hết các môn đều nghỉ thi đấu. Đoàn Việt Nam chỉ phân đội súng trường thi đấu và có hy vọng giành một HC vàng.+ Từ 9h30: Vòng loại 50 m súng trường nằm bắn (Nguyễn Duy Hoàng, Phùng Lê Huyên, Nguyễn Thành Đạt)+ Từ 12h00: Chung kết 50 m súng trường nằm bắn+ Từ 9h30: Đồng đội 50 m súng trường nằm bắn

Tiến Minh gặp Suppanyu ở tứ kết.
Tay vợt  Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam sẽ gặp đối thủ hạng 46 thế giới người Thái Lan Avihingsanon Suppanyu ở tứ kết đơn nam tại SEA Games 2013. Ở vòng đầu tiên, Suppanyu bất ngờ thắng 2-0 (với tỉ số 21-19, 21-12) trước Chong Wei Feng (Malaysia, hạng 15 thế giới).
Thái Lan tố cáo trọng tài dàn xếp kết quả ở môn quyền anh. Môn quyền anh ở SEA Games 27 đang trở nên rối loạn sau khi Thái Lan tố cáo các trọng tài đã cố tình dàn xếp kết quả để giúp các vận động viên (VĐV) chủ nhà Myanmar dễ dàng đoạt huy chương vàng (HCV).
Đội tuyển wushu về nước. 6h30 sáng nay, đội tuyển wushu Việt Nam đáp chuyến bay từ Nay Pyi Taw về Yangon. Tại đây, đội sẽ phải chờ đến chiều cùng ngày mới có thể đáp chuyến bay về Nội Bài (Hà Nội). Như vậy, wushu là đội tuyển có mặt và rời Myanmar sớm nhất, khi lễ khai mạc SEA Games 27 vẫn chưa diễn ra. Với 5 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ đoạt được tại đại hội, SEA Games 27 được xem là rất thành công với đội tuyển wushu Việt Nam.

Bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 (cập nhật liên tục)

STT

Môn

VĐV

Nội dung

Ngày

1

Wushu

Dương Thúy Vi

Kiếm thuật nữ

7/12

2

Wushu

Hoàng Thị Phương Giang

Trường quyền nữ

8/12

3

Wushu

Nguyễn Thị Chinh

Tán thủ nữ

(hạng 48kg)

9/12

4

Wushu

Nguyễn Thu Hoài

Tán thủ nữ

(hạng 52kg)

9/12

5

Vật

Đới Đăng Tiến

Vật cổ điển

(hạng 55kg)

9/12

6

Vật

Trần Văn Tưởng

Vật cổ điển

(hạng 66kg)

9/12

7

Wushu

Phạm Quốc Khánh

Nam côn nam

10/12

8

Vật

Phạm Thị Huế

Vật tự do

(hạng 55kg)

10/12

9

Vật

Phạm Thị Loan

Vật tự do

(hạng 59kg)

10/12

10

Bắn súng

Nguyễn Thành Đạt

50m súng trường nằm

11/12

 

Quyết Thắng/bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *