(kontumtv.vn) – Với thành tích đạt 10 HCV, đoàn thể thao Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công nhất kể từ khi xuất quân.
.
Ngày thi đấu 19/12 chứng kiến nhiều môn thế mạnh của TTVN “gặt vàng”, như: Vovinam, điền kinh, Judo… Trong số đó, ấn tượng nhất là bộ môn điền kinh với 5 HCV trong ngày thi đấu hôm nay. Ở môn Vovinam, đoàn TTVN buộc phải “nhường” 7 bộ huy chương vàng cho chủ nhà Myanmar, thì môn này mới được phép thi đấu. Theo cách giải thích của Tổng thư kí Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang thì làm như vậy là để quảng bá môn Vovinam đến bạn bè thế giới.
Dù phải “nhường” huy chương theo luật riêng của nước chủ nhà Myanmar, nhưng đoàn TTVN vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai với 64 HCV, 60 HCB và 69 HCĐ. Hiện, chúng ta đang bỏ cách chủ nhà Myanmar 4 HCV trên bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng huy chương tính đến 20h30 ngày 19/12.
19h20: U23 Indonesia giành tấm vé vào chung kết môn bóng đá nam sau khi đánh bại U23 Malaysia 4-3 trên chấm 11m. Hai đội đã cầm hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và phải quyết định trận đấu bằng loạt sút luân lưu.
18h20: U23 Malaysia ghi bàn thắng quí như vàng để gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 84 của trận bán kết. Tại kì SEA Games năm nay, U23 Malaysia thường xuyên ghi các bàn thắng quan trọng vào cuối trận.

18h10: Phút 80 của trận bán kết bóng đá nam giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia, tỉ số đang là 1-0 nghiêng về phía U23 Indonesia.

17h42: Bất ngờ đã xảy ra ở môn Judo nữ hạng cân 52kg, Nguyễn Thị Quỳnh để thua 0-2 trước võ sĩ bị đánh giá thấp hơn của Lào.

 17h30: Thêm một HCV cho Judo! Tại nội dung Judo nam hạng cân 60kg, võ sĩ Hồ Ngân Giang đã đăng quang với tỉ số áp đảo 11-0. Đây là HCV thứ 10 cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu 19/12. Hôm nay có thể coi là ngày gặt hái nhiều Vàng nhất của đoàn TTVN kể từ khi xuất quân.

Hồ Ngân Giang (Judo) mang về tấm HCV thứ 10 trong ngày. (ảnh: Lâm Thỏa)
 17h00: Cơn mưa vàng vẫn tiếp tục! Tại bộ môn Judo nữ hạng cân 48kg, Văn Ngọc Tú đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Myanmar để lên ngôi vô địch.


16h43: Thật đáng tiếc khi 4 VĐV Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy chỉ giành được HCB ở chung kết nội dung 4x400m nữ. Còn tấm HCV thuộc về 4 VĐV của Thái Lan.

16h25: Điền kinh liên tiếp có “mưa vàng”! Ở chung kết nội dung 1500m nữ, VĐV Đỗ Thị Thảo đã cán đích đầu tiên với thành tích 4’22”64, vượt qua VĐV bám đuổi người Myanmar. Cô đã xuất sắc mang về HCV thứ 8 cho Đoàn TTVN trong ngày hôm nay. Đây cũng là HCV thứ 62 của Việt Nam tính đến thời điểm này.

16h08: Dương Văn Thái đã mang về một tấm HCV tiếp theo ở môn điền kinh. Tại chung kết nội dung 1500m nam, Dương Văn Thái đã có những pha cạnh tranh ngoạn mục với VĐV người Malaysia ở thời điểm cuối cùng khi cán đích. Với thành tích bằng nhau 3’58’’02, nhưng Dương Văn Thái đã xuất sắc có được tấm HCV!

16h00: HCV tiếp theo từ môn Vovinam! Ở chung kết nội dung đối kháng hạng cân 60kg nam, VĐV Nguyễn Duy Khánh đã giành được tấm HCV thứ 3 cho môn Vovinam sau khi đánh bại đối thủ nước chủ nhà Myanmar.

15h48: Ở môn Vovinam, VĐV Trần Khánh Trang đã xuất sắc đánh bại VĐV của nước chủ nhà Myanmar với tỉ số 2-0 để giành HCV ở nội dung đối kháng dưới 50kg của nữ.

15h45: Môn điền kinh lại mang về HCV tiếp theo! Ở chung kết nội dung nhảy 3 bước nam, VĐV Nguyễn Văn Hùng đã cán đích đầu tiên với thành tích 16m67. Thành tích này của anh cũng đã phá kỷ lục SEA Games.

Nguyễn Văn Hùng góp “vàng” cho điền kinh Việt Nam sau chiến thắng ở chung kết nội dung nhảy 3 bước nam (ảnh: Hoàng Hà)

 

 

15h35: Ở chung kết nội dung 110m vượt rào nam, VĐV Nguyễn Ngọc Quang đã không thể mang về thêm tấm huy chương nào khi chỉ về vị trí thứ 5 với thành tích 14’’30. Trong khi, VĐV Rittidet người Thái Lan cán đích đầu tiên với thành tích 13’’72 và giành được HCV.

15h22: Việt Nam đã có HCV thứ 3 trong ngày thi đấu hôm nay! Tại môn điền kinh, VĐV Dương Thị Việt Anh đã giành được HCV nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m84.

15h20: Quay trở lại với Taekwondo, VĐV Nguyễn Thanh Hiền đã bị đối thủ người Thái Lan đánh bại với tỷ số cách biệt 11-2 ở chung kết nội dung đối kháng hạng 67kg nữ. Dù sao, Thanh Hiền cũng đã nỗ lực khi gặp chấn thương ở chân và mang về tấm HCB.
14h53: Cũng ở môn Judo nhưng tại hạng cân 48kg nữ, Văn Ngọc Tú đã đánh bại đối thủ người Lào với tỷ số 12-0 để giành quyền vào chung kết nội dung này.
14h48: VĐV Nguyễn Đình Lộc cũng đã giành quyền vào vòng tiếp theo ở môn Judo hạng cân 66kg nam sau khi có chiến thắng chóng vánh trước đối thủ người Campuchia với tỷ số 10-0.

14h20: Tại môn Judo, trận tứ kết hạng 60kg nam, VĐV Hồ Ngân Giang đã đánh bại đối thủ người Thái Lan với tỷ số 2-0 và giành quyền vào bán kết.

13h53: Ở bán kết bóng chuyền, ĐT Việt Nam đã bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 0-3 (18-25, 21-25, 23-25). Như vậy, ĐT bóng chuyền Việt Nam chỉ còn cơ hội tranh HCĐ với đội thua ở trận bán kết tiếp theo giữa Indonesia và nước chủ nhà Myanmar.

13h00: Ở bán kết Taekwondo hạng cân 67kg nữ, VĐV Nguyễn Thanh Hiền đã đánh bại đối thủ người Malaysia với tỷ số 6-0 và giành quyền vào chung kết.

12h00:
Trước SEA Games 27, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Hoàng Vĩnh Giang từng khẳng định Việt Nam phải “nhường” 7 bộ HCV tại môn Vovinam thì nước chủ nhà mới chấp thuận đưa môn này vào thi đấu.

11h55: Nước chủ nhà liên tục xử ép các VĐV của Việt Nam để giành HCV môn Vovinam. Mai Thị Kim Thùy đã có màn biểu diễn xuất sắc tại nội dung Tinh hoa kiếm – môn Vovinam. Nhưng các trọng tài vẫn quyết định trao HCV cho vận động viên của Myanmar.

Vovinam đang bị các trọng tài xử ép, giành HCV cho chủ nhà Myanmar. (ảnh: Lâm Thỏa)

11h48: Môn Vivonam mang về thêm tấm HCB. VĐV Hứa Lê Cẩm Xuân và Phạm Thị Bích Phương đạt được 265 điểm ở nội dung công luyện ba. Giành HCV nội dung này là cặp VĐV nước chủ nhà Myanmar.

11h35: Môn bóng bàn lại mang về HCĐ ở nội dung đồng đội nữ. Các VĐV nữ của bóng bàn Việt Nam cũng thất bại trước Singapore với tỷ số 0-3 ở bán kết.
Như vậy, môn bóng bàn chỉ giành được 2 HCĐ ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

11h30: Ở môn Taekwondo hạng 57kg nữ, VĐV Lâm Thị Hà Thanh cũng chỉ giành được HCĐ sau khi bị thua điểm ở bán kết.

11h25: Ở môn bi sắt nội dung bộ ba phối hợp, đáng tiếc là các VĐV chỉ mang về 2 tấm HCĐ khi bị thất bại ở bán kết.

11h17: VĐV Nguyễn Duy Khánh đã vượt qua vòng loại Vovinam nội dung đối kháng hạng cân dưới 60kg nam sau khi đánh bại đối thủ người Lào.

11h05: Môn Vovinam mang về HCV thứ 2 trong ngày hôm nay. Bốn VĐV Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Công Tạo đã giành chiến thắng ở nội dung biểu diễn đòn chân tấn công với số điểm là 280. Đây cũng là HCV đầu tiên ở môn thi này.

Vovinam đã mang về HCV trong ngày khai màn (ảnh: Nguyễn Thắng)

10h55: Đội tuyển Bóng bàn nam Việt Nam đã giành HCĐ sau khi để thua 0-3 trước đội tuyển Bóng bàn của Singapore ở trận bán kết.

10h35: Ở trận bán kết tiếp theo môn bóng bàn, VĐV Dương Văn Nam cũng để thua trước đối thủ người Singapore với tỷ số 1-3.Như vậy, sau 2 trận đơn nam thuộc nội dung đồng đội nam bóng bàn, Singapore đang dẫn trước Việt Nam 2-0.

10h: Ở bán kết môn bóng bàn, VĐV Lê Tiến Đạt có cuộc đối đầu với VĐV người Singapore. Dù đã rất nỗ lực nhưng Tiến Đạt vẫn để thua với tỷ số 1-3 qua 3 set.

9h: Tại nội dung 10.000m của nam, VĐV Nguyễn Văn Lai đã mang về tấm  HCV đầu tiên cho đoàn TTVN với thành tích 29’44’’82, đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Văn Lai ở SEA Games 27. Như vậy tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã có 55 HCV, 52 HCB và 62 HCĐ, xếp sau đoàn Thái Lan với 18 HCV ít hơn.

8h50: Nguyễn Văn Lai đang cạnh tranh quyết liệt vị trí dẫn đầu với VĐV của Thái Lan tại nội dung điền kinh 10.000m nam.

Nguyễn Văn Lai về nhất tại nội dung điền kinh 10.000m nam.

 

8h30: Bảng tổng sắp huy chương đến thời điểm này, đoàn TTVN vẫn đứng ở vị trí thứ 2 với 54 HCV, 52 HCB và 62 HCĐ. Chủ nhà Myanmar đang bám sát nút với 53 HCV, trong khi, vị trí số 1 là Thái Lan với 73 HCV.

 

 

Điền kinh:

–   8h30: Chung kết 10.000m nam: Nguyễn Văn Lai

–  9h30: Vòng loại 110m rào nam: Nguyễn Ngọc Quang

– 10h: Vòng loại nhảy 3 bước nam: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn

–  14h40: Chung kết nhảy cao nữ: Dương Thị Việt Anh, Phạm Thị Diễm

–  15h: Chung kết 110m rào nam: Nguyễn Ngọc Quang

–  15h30: Chung kết 1500m nữ: Đỗ Thị Thảo

–  16h: Chung kết 1500m nam: Dương Văn Thái

– 16h30: Chung kết 4x400m nữ: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy

 

Bi sắt:

– 9h-18h30: Bộ ba phối hợp: Huỳnh Công Tâm, Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Thị Hiền, Lý Ngọc Tài, Mai Hữu Phước, Thạch Phanara

 

Kempo:

–  9h10: Đồng đội quyền nữ 8 người: Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên,Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thùy Dương

48kg nữ: Đỗ Hồng Ngọc

54kg nữ: Huỳnh Thanh Thúy

55kg nam: Nguyễn Kim Nguyên

65kg nam: Châu Nguyên Quốc

50kg nam: Nguyễn Viết Quốc

60kg nam: Nguyễn Duy Chung

51kg nữ: Nguyễn Thùy Dương

–  10h40: Quyền đôi nữ đai đen: Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Dương Lan Phương

Quyền đôi nam đai đen: Nguyễn Kim Nguyên, Nguyễn Vũ Đăng

Quyền đôi nam đai nâu: Nguyễn Duy Chung, Nguyễn Phú Cường


Bóng bàn:

–   9h30: Đồng đội nữ: Việt Nam đấu với Singapore

–  11h15: Đồng đội nam: Việt Nam đấu với Singapore

– 14h30: Chung kết các nội dung

 

Taekwondo:

–  9h30: 57kg nữ: Lâm Thị Hà Thanh

67kg nữ: Nguyễn Thanh Hiền

68kg nam: Phan Trung Đức

80kg nam: Nguyễn Văn Sơn

– 14h30: Chung kết các nội dung

 

Vovinam:

– 9h30 – 11h30: 50kg nữ: Trần Khánh Trang

60kg nam: Nguyễn Duy Khánh

Đòn chân tấn công: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Công Tạo

Công luyện 3: Hứa Lê Cẩm Xuân, Phạm Thị Bích Phượng

Tinh hoa kiếm: Mai Thị Kim Thùy

–   15h30 -17h30: 50kg nữ: Trần Khánh Trang

60kg nam: Nguyễn Duy Khánh

Tự vệ nữ: Nguyễn Văn Cường, Mai Thị Kim Thùy

Đa luyện tay không nữ: Phạm Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Cường, Huỳnh Khắc Nguyên, Mai Đình Chiến

 

Billard:

–  10h30: English đôi: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam

–  13h30: Pool 10 bi nữ: Đoàn Thị Ngọc Lệ, Huỳnh Thị Ngọc Huyền


Judo:

–  11h30: 48kg nữ: Văn Ngọc Tú

52kg nữ: Nguyễn Thị Quỳnh

– 18h30: 60kg nam: Hồ Ngân Giang

66kg nam: Nguyễn Đình Lộc

 

Cầu mây:

–  12h30 – 15h30: Đồng đội đá đôi nữ: Việt Nam đấu với Indonesia

– 15h30 – 18h30: Bán kết đồng đội đá đôi nữ

 

Bóng chuyền:

–  12h30: Việt Nam đấu với Thái Lan ở nội dung nam

 

Đua xe đạp:

– 14h30: Đặng Thị Huyền thi nội dung BMX

 

Muay:

– 15h30: 57kg nữ: Phạm Thị Ngọc Linh

60kg nam: Nguyễn Trần Duy Nhất

60kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc

63,5 kg: Võ Văn Đài

67kg nam: Huỳnh Văn Dũng

71kg nam: Trương Quốc Hùng

Theo : VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *