(kontumtv.vn) – Nhiều nội dung thi đấu không giành được HCV, đoàn TTVN đã bị tụt hạng, nhường vị trí thứ 2 cho chủ nhà Myanmar.

Ngày thi đấu 20/12 có thể xem là một ngày không thành công đối với đoàn TTVN. Chúng ta chỉ giành được thêm 2 HCV và thất bại trong trận chung kết bóng đá nữ, vốn được kì vọng rất lớn. Với kết quả này, đoàn TTVN đã bị Myanmar bỏ cách khá xa (4 HCV) trên bảng xếp hạng. Hiện, chúng ta đang giành được 66 HCV, 72 HCB và 74 HCĐ. Trong khi đó, hai đoàn thể thao xếp đầu là Thái Lan (93 HCV) và Myanmar (70 HCV).

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22h ngày 20/12.

21h50: Trận chung kết môn bóng đá nữ kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Thái Lan. Hôm nay là một ngày thất bại toàn diện của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan, ở cả 3 bộ môn: Futsal nam, Futsal nữ và bóng đá nữ.

19h50: ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch bóng đá nữ với ĐT Thái Lan. Thầy trò Trần Vân Phát đang nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả Myanmar. Nếu thắng trận này, ĐT nữ Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch lần thứ 5 tại SEA Games.

ĐT nữ Việt Nam nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả Myanmar. (ảnh: Q.T)

18h20: Với việc chỉ giành thêm 2 HCV trong ngày thi đấu 20/12, đoàn TTVN đã mất vị trí thứ 2 vào tay chủ nhà Myanmar. Hiện, đoàn TTVN đang có 66 HCV, trong khi nước chủ nhà đã giành được 69 HCV.

18h05: Futsal Việt Nam lần thứ 2 cúi đầu trước Futsal Thái Lan ở  SEA Game 27. ĐT Futsal nam của Việt Nam đã theo bước đội tuyển Futsal nữ thất bại trong trận chung kết trước đối thủ Thái Lan. Ở những giây cuối cùng, cầu thủ Trần Hoàng Vinh của ĐT Việt Nam đã bị nhận thẻ đỏ, phải rời sân. Chung cuộc, ĐT Futsal nam Việt Nam thất bại với tỷ số 1-8, qua đó chỉ giành được tấm HCB. Còn tấm HCV một lần nữa thuộc về ĐKVĐ Thái Lan.

17h40: Cầu thủ Jetsada của Thái Lan đã bị phạt thẻ đỏ và phải rời sân. Lúc này, Việt Nam đang có lợi thế hơn về số lượng cầu thủ trên sân. Trận đấu diễn ra với nhiều pha va chạm quyết liệt.

17h35: ĐT Futsal Việt Nam đang bị Thái Lan dẫn với tỷ số 7-0. Ngay từ đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã chấp nhận mạo hiểm khi chơi với đội hình không có thủ môn, chính sự nôn nóng này khiến đội tuyển Việt Nam liên tiếp phải nhận bàn thua trong hiệp 2, trong đó có một bàn phản lưới nhà.

17h15: Vovinam tiếp tục thi đấu không thành công khi các VĐV Việt Nam chỉ giành được thêm 2 HCB, bao gồm 1 HCB ở nội dung Song luyện mã tấu và 1 HCB ở nội dung Đa luyện vũ khí nam môn .

17h13: Hiệp 1 trận chung kết Futsal nam đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Thái Lan.

Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam mặc dù đã nỗ lực thi đấu rất tốt với những pha phản công mạnh mẽ trước các cầu thủ Thái Lan, nhưng trước một đội bóng hàng đầu khu vực, các cầu thủ của chúng ta đã phải nhận 3 bàn thua ngay trong hiệp 1, trong đó có 2 bàn thua từ những tình huống cố định.

ĐT Futsal Việt Nam để Thái Lan dẫn trước 3-0 ở hiệp 1 (ảnh: Lâm Thỏa)

17h09: Cầu thủ Vũ Xuân Du của ĐT Việt Nam bị nhận thẻ vàng. Trong khi, ĐT Thái Lan vừa có thêm pha ghi bàn thứ 3 vào lưới ĐT Việt Nam.

17h03: Ngay ở hiệp 1 trận chung kết Futsal nam giữa Việt Nam và Thái Lan, dù đã nỗ lực cân bằng thế trận nhưng ĐT Việt Nam lại để lỡ một số cơ hội ghi bàn đáng tiếc và lúc này, Thái Lan đang dẫn trước 2-0.

17h00: Ở trận tranh HCĐ môn bóng chuyền, ĐT bóng chuyền nam của Việt Nam đã đánh bại ĐT nước chủ nhà Myanmar với tỷ số 3-0 (25-23, 25-18, 27-25) và giành được HCĐ.

16h50:
Ở môn Judo, trong chung kết nội dung đối kháng hạng cân 63kg nữ, võ sỹ Bùi Thị Hoa đã để thua võ sỹ Philippines và chỉ mang về tấm HCB cho đoàn TTVN.

16h20: Ở môn Vovinam, VĐV Trần Anh Tuấn đã để thua VĐV của Lào với tỷ số 0-1 trong trận chung kết đối kháng hạng cân 55kg nam, qua đó chỉ giành tấm HCB. Đây là tấm HCB thứ 8 của đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

16h15: Võ sỹ Tô Hải Long đã giành HCĐ sau khi đánh bại đối thủ Mohamed Noor người Malaysia trong trận tranh hạng ba nội dung đối kháng 81kg nam ở môn Judo.

16h00: Môn Vovinam tiếp tục mang “vàng” về cho Đoàn TTVN. Trong trận chung kết ở nội dung đối kháng 60kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Quyền Chân đã xuất sắc giành tấm HCV thứ 2 trong ngày thi đấu hôm nay sau khi đánh bại đối thủ người Lào với tỷ số 2-1.

15h30
: Đoàn TTVN đã có HCV vàng! Võ sỹ Lê Huỳnh Châu đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay. Ở trận chung kết môn Taekwondo hạng cân 58-63kg nam, Lê Huỳnh Châu đã xuất sắc đánh bại võ sỹ Ryan của Malaysia với tỷ số 6-1 và mang về tấm HCV.

Huỳnh Châu đã giải cơn “khát vàng” trong ngày hôm nay khi mang về HCV đầu tiên (ảnh: Lâm Thỏa)

15h25: Như vậy, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước đội tuyển Futsal nữ Thái Lan trong trận chung kết. Chung cuộc, Futsal nữ Việt Nam thua đậm 0-5, qua đó chỉ giành tấm HCB. Còn tấm HCV lại thuộc về Thái Lan.

15h15: Cũng ở môn Taekwondo, võ sỹ Nguyễn Tấn Công chỉ giành được tấm HCĐ ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 73kg nam sau khi vượt qua võ sỹ người Malaysia ở trận tranh hạng 3.

15h15: Quay lại với Taekwondo, võ sỹ Nguyễn Thanh Thảo chưa thể giải cơn khát “vàng” cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay. Thanh Thảo đã để thua võ sĩ Thái Lan – Sryta trong trận chung kết nội dung đối kháng hạng cân 49-53kg nữ, qua đó chỉ giành được tấm HCB.

15h05: Đội trưởng tuyển Futsal Thái Lan – Scrimanee đã ghi thêm bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam. Việt Nam đang bị Thái Lan dẫn trước 4-0.

14h57: Còn ở môn Taekwondo chung kết nội dung đối kháng hạng cân 46-49kg nữ, VĐV Doãn Thị Hương Giang đã bị đối thủ người Thái Lan đánh bại với tỷ số 7-10. Vì thế, cô chỉ mang về được tấm HCB và để HCV thuộc về VĐV Thái Lan.

Như vậy, cho đến lúc này, Đoàn TTVN vẫn chưa có thêm được tấm HCV nào ở võ thuật như kỳ vọng.

14h50: Futsal nữ Thái Lan đã có thêm bàn thắng để gia tăng cách biệt lên 3-0. ĐT Futsal nữ Việt Nam dường như khó có cơ hội để đến gần với HCV.

Futsal nữ Việt Nam đã không tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn (ảnh: Ngọc Duy)


14h32
: Ở môn Judo nội dung đối kháng hạng cân dưới 57kg nữ, võ sỹ Hồ Thị Như Vân có trận tranh HCĐ với đối thủ người Lào. Cô đã giành chiến thắng tuyệt đối trước võ sỹ người Lào và mang về tấm HCĐ.

14h10: Kết thúc hiệp 1 của trận chung kết Futsal nữ, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đang bị Thái Lan dẫn trước 2-0.

Thái Lan là đội chơi tốt hơn khi kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1. Trong khi đó các cầu thủ Việt Nam dù chọn lối đá phòng ngự phản công cũng không thể ngăn cản đội bạn ghi bàn. Mặc dù có 2 cơ hội tốt để ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã không dứt điểm thành công.


14h05:
Môn cờ vua lại mang về 1 HCB. Hai kỳ thủ Đào Thiên Hải và Hoàng Như Ý đã không vượt qua được bộ đôi người Indonesia ở nội dung cờ trao đổi đôi nam nữ. Vì thế, HCV nội dung này thuộc về đôi kỳ thủ người Indonesia.

14h00: Chưa giành thêm được HCV nào tính đến thời điểm này, Việt Nam đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương khi vẫn chỉ có 64 HCV. Trong khi đó, Myanmar đã vươn lên vị trí thứ 2 với 65 HCV. Thái Lan vẫn vững ngôi đầu bảng với 82 HCV.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 14h00 ngày 20/12 
11h35: Cũng ở môn Taekwondo, võ sỹ Nguyễn Thanh Thảo đã đánh bại võ sỹ Pauline của Philippines với tỉ số 4-0 để vào chơi trận chung kết hạng cân 49-53kg của nữ.

11h15: Ở môn Taekwondo, nội dung đối kháng hạng cân 58-63 kg của nam, võ sỹ Lê Huỳnh Châu của Việt Nam sau 4 hiệp đấu đã vượt võ sỹ người Indonesia để có mặt trong trận chung kết.

Trong khi, võ sĩ Doãn Thị Hương Giang cũng thắng võ sỹ của Đông Timor với tỷ số 5-2 để giành quyền vào chung kết Taekwondo nội dung đối kháng hạng cân từ 46-49kg của nữ.

11h09: Ở nội dung Song luyện kiếm nữ môn Vovinam, Tuyển Việt Nam giành thêm 1 HCB sau khi 2 võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ và Hứa Lê Cẩm Xuân kết thúc bài thi với 266 điểm.

11h03: Kempo mang về tấm HCB thứ 2 trong ngày. Ở nội dung đồng đội quyền nữ, 8 VĐV của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 và giành HCB. Đứng đầu ở nội dung này và giành được HCV là 8 VĐV của Indonesia.

10h55: Ở môn Taekwondo nội dung đối kháng hạng cân 53kg nữ, Nguyễn Thanh Thảo đã giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại đối thủ nước chủ nhà Myanmar với tỷ số 12-1.

10h45: Môn Vovinam đã mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày hôm nay. VĐV Hứa Lê Cẩm Xuân đã giành HCB ở nội dung Long Hổ Quyền với 266 điểm. Giành được HCV ở nội dung này là VĐV nước chủ nhà Myanmar với số điểm dẫn đầu là 270 điểm.

10h20: Ở môn Teakwondo hạng cân 49 kg nữ, võ sỹ Đoàn Thị Hương Giang giành quyền vào đánh trận bán kết sau khi hạ võ sỹ của Lào với tỷ số 7-0.

9h30: Ở môn Kempo, VĐV Nguyễn Thùy Dương đã đánh bại đối thủ người Lào để vượt qua vòng loại nội dung đối kháng hạng 51kg nữ. VĐV Đỗ Hồng Ngọc cũng đánh bại đối thủ người Lào và qua vòng loại nội dung đối kháng hạng 48kg nữ.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 9h sáng nay, Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 2
Ngày hôm qua 19/12, các môn võ như Judo và Vovinam đã mang về 5 bộ huy chương vàng. (ảnh: Lâm Thỏa) 
Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 20/12:
Môn Bi sắt– Từ 09h00 đến 18h30
– Bộ ba nam: Nguyễn Xuân Lộc, Phan Thế An, Vũ Khang Duy, Cao Phú Thịnh
– Bộ ba nữ: Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Trần Thị Diễm Trang, Lê Thị Út Thương
Môn Cầu mây
– 15h30 – 16h30: Đôi nữ: Việt Nam – Myanmar
– 16h30 – 17h30: Đôi nam: Việt Nam – Lào
Môn Bóng chuyền nam
– 14h30: Việt Nam – Myanmar (Tranh HCĐ)
Môn Futsal nam
– 16h30: Việt Nam – Thái Lan (Chung kết)
Môn Futsal nữ
– 13h30: Việt Nam – Thái Lan (Chung kết)
Môn Bóng đá nữ
– 20h00: Việt Nam – Thái Lan (Chung kết)
Môn Cờ vua

– Từ 09h30 đến 16h30
– Cờ đổi quân đồng đội nam nữ: Đào Thiên Hải, Hoàng Thị Như Ý và Trần Quốc Dũng, Võ Thị Kim Phụng
Môn Billiards
– 10h30 English đơn: Nguyễn Thanh Bình (Gặp VĐV Thái Lan), Nguyễn Trung Kiên (Gặp VĐV Myanmar)
– 13h30 Pool 10 bi nữ: Huỳnh Thị Ngọc Huyền (Tứ kết)
Môn Bóng bàn
– 09:00 Đơn nam: Nguyễn Văn Ngọc (Gặp VĐV Singapore)
– 09:30 Đơn nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang (Gặp VĐV Myanmar)
– 10:00 Đơn nam: Lê Tiến Đạt (Gặp VĐV Lào)
– 10:30 Đơn nữ: Nguyễn Thị Nga (Gặp VĐV Thái Lan)
– 11:00 Đơn nam: Lê Tiến Đạt (Gặp VĐV Indonesia)
– 11h30 Đơn nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang (Gặp VĐV Indonesia)
– 11h30 Đơn nữ: Nguyễn Thị Nga (Gặp VĐV Singapore)
– 14h30 Đơn nam: Nguyễn Văn Ngọc (Gặp VĐV Indonesia)
– 15h30 Đơn nam: Nguyễn Văn Ngọc (Gặp VĐV Campuchia)
– 15h30 Đơn nam: Lê Tiến Đạt (Gặp VĐV Myanmar)
– 16h00 Đơn nữ: Nguyễn Thị Nga (Gặp VĐV Indonesia)
– 16h30 Đơn nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang (Gặp VĐV Lào)
Môn Nhảy cầu
– 10h300-12h30 3m cầu mềm đôi nam: Nguyễn Minh Sang, Vũ Anh Duy
– 15h30-18h30 3m cầu mềm đôi nữ: Hoàng Lê Thanh Thúy, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh
Môn Kempo

– Từ 09h40
– Đôi nữ đai đen: Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Dương Lan Phương
– Đôi nam đai đen: Nguyễn Vũ Đăng, Nguyễn Kim Nguyên
– 60kg nam: Nguyễn Duy Chung
– 55kg nam: Nguyễn Kim Nguyên
– Đồng đội quyền nữ 8 người: Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thùy Dương
– Đôi nam đai nâu: Nguyễn Duy Chung, Nguyễn Phú Cường
– 48kg nữ: Đỗ Hồng Ngọc
– 51kg nữ: Nguyễn Thùy Dương
Môn Taekwondo
– Từ 13h30
– 49kg nữ: Đoàn Thị Hương Giang
– 53kg nữ: Nguyễn Thanh Thảo
– 63kg nam: Lê Huỳnh Châu
– Từ 14h30 chung kết
Môn Judo
– Từ 13h30
– 57kg nữ: Hồ Thị Như Vân
–  63kg nữ: Bùi Thị Hoa
– Từ 18h30
– 73kg nam: Nguyễn Tấn Công
– 81kg nam: Tô Hải Long
Môn Vovinam
– Từ 09h30 đến 12h00
– 60kg nữ: Nguyễn Thị Quyền Chân
– 55kg nam: Trần Anh Tuấn
– Long Hổ Quyền: Hứa Lê Cẩm Xuân
– Song luyện kiếm: Hứa Lê Cẩm Xuân, Mai Thị Kim Thùy
– Từ 15h30 đến 17h30
– Đa luyện vũ khí nam: Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Văn Cường, Lâm Đông Vượng, Trần Công Tạo
– Song luyện mã tấu: Trần Thế Thường, Lâm Đông Vượng
Theo : VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *