(kontumtv.vn) – Từ chiều ngày 2/1/2022, Thành đoàn Kon Tum đã kêu gọi người dân trên địa bàn tiêu thụ thanh long của nông dân tỉnh Bình Thuận vì dịch bệnh nên không thể xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chuyến xe chở 700 thùng thanh long của người dân tỉnh Bình Thuận xuất khẩu sang Trung Quốc đi đến cửa khẩu Lạng Sơn phải quay đầu vì dịch Covid-19. Thông qua các trang mạng xã hội, Thành đoàn Kon Tum đã kêu gọi người dân trên địa bàn chung tay tiêu thụ mặt hàng này. Mức giá mỗi thùng thanh long là 120 nghìn đồng, có loại thanh long ruột đỏ và ruột trắng, mỗi thùng từ 12-14kg. Từ trưa ngày 2/1/2022 đến nay, Thành đoàn Kon Tum đã hỗ trợ tiêu thụ 150 thùng thanh long, với tổng số tiền khoảng 18 triệu đồng. Đây là hoạt động hết sức thiết thực, hỗ trợ mua nông sản không xuất khẩu được qua cửa khẩu Lạng Sơn, góp phần giúp người nông dân trồng thanh long vượt qua khó khăn trong đại dịch. Do đó, Thành đoàn Kon Tum vẫn đang cố gắng kêu gọi người dân ủng hộ để tiêu thụ nhiều nhất có thể./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *