(kontumtv.vn) – Với chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa”, chương trình quảng diễn Lễ hội đường phố đã khiến thành phố Huế trở nên náo nhiệt.
Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2014, chương trình quảng diễn đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” là sự hòa quyện giữa âm nhạc và vũ điệu đặc sắc rất riêng của các đoàn nghệ thuật đến từ các vùng đất Đông Á – Mỹ La tinh.Bằng sự đồng điệu trong dòng chảy văn hóa âm nhạc và vũ nhạc qua ngôn ngữ không biên giới, chương trình đã bắt đầu buổi quảng diễn đầu tiên vào lúc 16h ngày 13/4 trên các đường phố chính của thành phố Huế. Các buổi diễn tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày 15, 17 và 19/4 cũng tại thành phố Huế.

Một số hình ảnh trong Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”:

Từ trước 16h, các đoàn nghệ thuật tham gia diễu hành đã tập trung đông đủ
Rất đông người đi đường đã dừng lại để chiêm ngưỡng vũ điệu độc đáo từ các đoàn nghệ thuật
Đoàn Lân – Sư – Rồng Thái Nghi Đường
Đoàn nghệ thuật nước Bỉ góp mặt với thành phần đông đảo và đa lứa tuổi
Nghệ thuật biểu diễn cà kheo độc đáo…
…dọc trên các tuyến phố chính của thành phố Huế
Hàng trăm người dân đổ ra các con phố, góp phần vào không khí náo nhiệt của Festival Huế
Đoàn nghệ thuật Malaysia với trang phục truyền thống
Nghệ thuật trình tấu đẳng cấp của dàn nhạc “Nadarzyn” đến từ Ba Lan
Vũ đoàn Cleopatra (Việt Nam)
Đoàn xiếc Việt Nam
Đoàn nghệ thuật Chile
Đoàn nghệ thuật Colombia
Hoạt động Lễ hội đường phố sẽ kéo dài đến ngày 19/4

Huy Phương – Thanh Thanh – Hoàng Hải/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *