(kontumtv.vn) – Những năm qua, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum tích cực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ, đặc biệt là trong vùng dân tộc thiểu số. Những nỗ lực này không chỉ tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế và xã hội, mà còn nâng cao vị thế của họ trong gia đình và cộng đồng.
Chị Y Ly Ya là một trong những phụ nữ tiêu biểu vượt qua rào cản định kiến giới để khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình chị gặp nhiều khó khăn do cây trồng kém hiệu quả. Không cam chịu hoàn cảnh, năm 2012, chị mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ ngân hàng CSXH để chuyển đổi hơn 2ha đất sang trồng lúa và mì, đồng thời kết hợp chăn nuôi bò nhằm đa dạng nguồn thu nhập. Với tinh thần ham học hỏi, chị tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống lúa mới cho năng suất cao và đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Nhờ nỗ lực và kiên trì, kinh tế gia đình dần khởi sắc, hiện thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Chị Ly Ya chia sẻ: “Khi quyết định thay đổi vai trò của mình, tôi gặp rất nhiều khó khăn về sự phản đối của gia đình và áp lực từ cộng đồng, nơi mà phụ nữ thường chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, tôi đã tham gia các khoá học do Hội phụ nữ tổ chức để học hỏi về canh tác và quản lý kinh doanh. Và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương bao gồm hỗ trợ vay vốn, đồng thời thì luôn tuyên truyền, vận động để giúp đỡ tôi phát triển mô hình kinh tế gia đình. Từ đó, tôi nâng cao vị trí của mình trong cộng đồng… Đặc biệt là trong gia đình của chúng tôi thì hai vợ chồng đều bình đẳng, cùng nhau phát triển về kinh tế.”
Chị Y Nguyên là điển hình về người phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Với 13 năm giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, chị không chỉ thực hiện tốt vai trò trong công tác xã hội mà còn là tấm gương cho nhiều chị em trong việc phát triển kinh tế gia đình. Năm 2018, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng để đầu tư vào trồng mía và lúa, cùng với chăn nuôi bò và gà, mang lại thu nhập hơn 250 triệu đồng mỗi năm. Sự thành công của chị không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn khẳng định phụ nữ có thể vừa làm tốt vai trò trong gia đình, vừa đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. Chị Y Nguyên nói: “Khi chứng kiến sự tham gia ngày càng tăng của phụ nữ trong các hoạt động, trong các hoạt động xã hội thì tôi cảm thấy rất là vui. Và điều này không chỉ giúp họ tự tin hơn mà còn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới. Người dân thì dần nhận ra rằng phụ nữ có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội, cho gia đình. Và từ đó phát triển mạnh mẽ hơn, hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các hoạt động bình đẳng giới.”
Thời gian qua, xã Đoàn Kết tích cực triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng DTTS. Từ đầu năm đến nay, địa phương tổ chức 15 buổi hội thảo và tập huấn nhằm tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình và xã hội, thu hút hơn 200 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia. Đồng thời, Chương trình “Người phụ nữ khởi nghiệp” do Hội Phụ nữ xã triển khai được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ hơn 30 phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ này, đến nay, 85% hộ gia đình tham gia chương trình đã cải thiện thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 10% vào cuối năm 2024. Bà Nguyễn Thị Tình – Chủ tịch Hội LHPN xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, cho biết: “Hội cũng phối hợp với UBND tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình. Nội dung tuyên truyền về hệ luỵ của việc lựa chọn giới tính trước sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và nâng cao cái ý thức, bình đẳng giới trong vùng ĐBDTTS. Hội hướng đến mục tiêu xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho cả nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội, tiến tới bình đẳng giới thực sự cho cả nam và nữ tại gia đình và trong đời sống xã hội.”
Bình đẳng giới không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Việc thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh hơn./.
Thảo Nhi – Phạm Hà