Bộ Y tế cho biết, trong 15 ca mắc mới có 14 ca ghi nhận Bắc Ninh, 1 ca tại Hà Nội. Cụ thể.

Hà Nội ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 3138, nam, 14 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân 3092. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bắc Ninh ghi nhận 14 ca, gồm các bệnh nhân từ 3139 đến 3152. Đây là các bệnh nhân ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, có liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Thêm 15 ca Covid-19 cộng đồng tại Hà Nội, Bắc Ninh

Như vậy đến sáng 8/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 3.152 ca mắc Covid-19. Trong đó có 1.746 ca lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay ghi nhận 176 ca mắc cộng đồng tại 17 tỉnh.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 42.000 người, trong đó 685 người cách ly tập trung tại bệnh viện, gần 23.000 người đang cách ly tập trung và gần 19.000 người đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 2.560 bệnh nhân. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Trong hôm qua Việt Nam tiêm thêm hơn 54.000 người, nâng tổng số người được chích ngừa vắc xin Covid-19 lên hơn 800.000 người.

Thúy Hạnh/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *