15 ca Covid-19 mới có 13 trường hợp lây nhiễm trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (5), Tây Ninh (5), Long An (2), Thái Bình (1); 2 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hòa. Bộ Y tế cũng bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca ở TP.HCM (các bệnh nhân từ 14538-15100).

Bộ Y tế cũng bổ sung 563 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM (các bệnh nhân từ 14538-15100) đã ghi nhận tối qua nhưng chưa được công bố mã số bệnh nhân.

Như vậy, số ca mắc chính thức tại TP.HCM đã công bố đến nay là 2.958 trường hợp. TP.HCM hiện là địa phương ghi nhận số người nhiễm Covid-19 đứng thứ hai cả nước trong đợt dịch mới, chỉ sau Bắc Giang.

Thông tin các trường hợp mắc mới trong nước:

Tây Ninh phát hiện 5 ca nhiễm, mã số từ 15111-15115, đang được điều tra dịch tễ. Ngày 24/6, nhóm này xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Bắc Giang thêm 5 trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả, liên quan đến ổ dich tại huyện Lục Ngạn, gồm: 3 người tại xã Thanh Hải (Lục Ngạn), 1 ca tại ở Kiên Thành (Lục Ngạn) và 1 trường hợp tại xã Tân Thanh (Lạng Giang). Những người này có mã số từ 15102-BN15106, xét nghiệm dương tính ngày 25/6.

Long An có 2 ca, gồm các bệnh nhân 15109 và 15110. Một người trong số này liên quan đến bệnh nhân 13949, người còn lại đang được điều tra dịch tễ. Họ xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 24/6, hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Long An.

Thái Bình thêm 1 bệnh nhân, mã số 15101. Người này là nữ, 46 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, là F1 của ca 14463. Sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/6, bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Thêm 15 ca Covid-19 mới, TP.HCM bổ sung 563 bệnh nhân

2 trường hợp Covid-19 về từ nước ngoài gồm bệnh nhân 15107 và 15108. Ngày 2/6, hai người này từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2541. Họ cách ly tập trung tại tỉnh Khánh Hòa, xét nghiệm lần 3 ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Đến sáng ngày 26/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 15.115 ca Covid-19 với 13.364 ca do lây nhiễm trong nước, 1.725 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 11.794 ca bệnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 5.949 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 137 ca âm tính SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp, 126 trường hợp đã âm tính lần hai, 388 ca âm tính lần đầu. Nước ta tới nay có 74 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 25/6, thêm 167.646 người được tiêm vắc xin Covid-19 tại 32 tỉnh/TP. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 3.087.580 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 150.316 trường hợp.

Nguyễn Liên/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *