97 ca Covid-19 mới ghi nhận tại TP.HCM (62), Phú Yên (10), Nghệ An (9), Long An (6), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Bắc Giang (2). Cụ thể:

TP.HCM thêm 62 trường hợp, mã số từ 15679-15740, trong đó có 51 F1, đã được cách ly; 6 người liên quan đến chợ Sơn Kỳ, Tân Phú, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi và 1 người liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng.

Như vậy, số ca mắc chính thức tại TP.HCM đã công bố đến nay là 3.278 trường hợp, đứng thứ hai cả nước trong đợt dịch mới.

Phú Yên phát hiện 10 bệnh nhân Covid-19 đều là F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Ngày 26-27/6, họ xét dương tính với SARS-CoV-2. Những người này được công bố mã số: 15644-15647, 15673-15678.

Nghệ An có 9 ca bệnh mới, mã số 15662-15667, 15669-15671, là các F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27/6 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2.

Long An ghi nhận 6 trường hợp Covid-19, gồm 5 F1, đã được cách ly và 1 người đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Các bệnh nhân xét nghiệm dương tính vào ngày 26-27/6, được công bố mã số từ 15656-15661.

Bắc Ninh thêm 4 ca, gồm 2 người liên quan đến ổ dịch Khu 4, Tiền An; 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ và 1 ca liên quan ổ dịch Khắc Niệm. Họ có mã số từ 15648-15651, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 26-27/6.

Thêm 97 ca Covid-19 trong nước, TP.HCM có 62 ca

Lạng Sơn phát hiện 2 trường hợp Covid-19 mới liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. 2 người này có mã số 15652 và 15653, xét nghiệm dương tính ngày 27/6.

Quảng Ninh có 2 ca bệnh đều là F1 của bệnh nhân 14245, đã được cách ly. Họ được công bố mã số 15654 và 15655. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 27/6, các bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Bắc Giang ghi nhận thêm 2 ca, mã số 15668 và 15672, đều là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 27/6.

Đến sáng ngày 28/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 15.740 ca Covid-19 với 13.971 ca do lây nhiễm trong nước, 1.769 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 12.401 ca bệnh.

14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.

10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Hòa Bình, Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 6.319 bệnh nhân Covid-19. Nước ta tới nay có 76 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 27/6, thêm 87.375 người được tiêm vắc xin Covid-19 tại 18 tỉnh/TP. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 3.386.607 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 157.136 trường hợp.

Nguyễn Liên/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *