(kontumtv.vn) – Phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong những năm qua các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Đăk Hà đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Chữ thập đỏ huyện đã thực hiện dự án hỗ trợ hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam/dioxin chăn nuôi 72 con bò trên địa bàn 04 xã với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng xây dựng 28 nhà chữ thập đỏ hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, có 11 đơn vị, cá nhân tài trợ thường xuyên từ 150.000đ đến 300.000đ/tháng cho 11 địa chỉ nhân đạo. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện Đăk Hà đã phối hợp tặng hơn 4.800 suất quà trị giá  trên 1 tỷ đồng cho 1.380 hộ nghèo; tổ chức khám, cấp thuốc cho 300 hộ nghèo tại xã Ngọc Réo và cấp phát hơn 22 xe lăn, xe lắc cho các đối tượng khuyết tật trị giá hơn 38 triệu đồng.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *