(kontumtv.vn)-VN nhắm 3 HCV đầu tiên. Vào sáng mai (7/12), môn Wushu sẽ chính thức bước vào những nội dung tranh tài đầu tiên tại SEA Games 27. Ở ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn TTVN hoàn toàn có thể mang về 2 tấm HCV từ các nội dung trường quyền nam với 2 niềm hi vọng là Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Quyền.

Theo ông Lê Minh Hà, Trưởng bộ môn wushu của Tổng cục TDTT, Đoàn TTVN có thể sẽ tạo bất ngờ nữa ở nội dung kiếm thuật nữ với sự góp mặt của Dương Thúy Vy. Chỉ tiêu của Wushu Việt Nam tại SEA Games lần này là giành từ 2-3 HCV.

Đội tuyển Wushu Việt Nam tham dự SEA Games với 13 tuyển thủ, tranh tài ở 18 nội dung thi đấu của đại hội. Trong đó có 13 nội dung taolu và 5 hạng cân tán thủ gồm 48, 52, 56kg nam, và 48, 52 kg nữ.

Tuyển bóng đá nữ VN đã tới Myanmar. Sau đúng 1 ngày di chuyển, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt ở Mandalay (Myanmar) vào chiều qua (5/12). Tại đây, thầy trò Trần Vân Phát trú ở khách sạn Great Wall. Vào ngày 10 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá trận mở màn vòng bảng bóng đá nữ với Indonesia.

Thái Lan vượt chủ nhà Myanmar. Với 2 HCV giành được ở bộ môn Chinlone, Đoàn thể thao Thái Lan đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27. Ngoài 2 tấm HCV, đoàn thể thao xứ Chùa vàng còn có thêm 2 tấm HCB. Như vậy, tính tới hết ngày 5/12, đã có 5 đoàn thể thao giành HC. Đây đều là những tấm HC ở môn Chinlone, môn thể thao mà Việt Nam không đăng kí tham dự cùng 5 quốc gia khác.


Bảng tổng sắp HC SEA Games 27 tính tới hết ngày 5/12

Wushu Việt Nam bị xử ép. Theo ông Lê Minh Hà, Trưởng bộ môn Wushu của Tổng cục TDTT, đoàn Wushu Việt Nam đã bị nước chủ nhà Myanmar xử ép trong việc sắp xếp lịch tập luyện.

“Các VĐV chỉ mới nghỉ ngơi được ít giờ đã phải ra sân tập rất dễ bị chấn thương. Rõ ràng họ đã cố tình gây khó cho wushu VN”, ông Lê Minh Hà chia sẻ.

Được biết, đoàn Wushu Việt Nam phải tập luyện vào khung giờ 7h sáng trong 2 ngày 5 và 6/12. Trước đó, chúng ta mới chỉ nhập làng SEA Games vào tối ngày 4/12.

U23 Việt Nam ra sân tập luyện. Chiều qua (5/12), tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Paung Laung. Ở buổi tập này, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chia 2 đội hình thi đấu. Đội 1 bao gồm những cầu thủ đá chính là Hà Minh Tuấn, Văn Quyết, Mạnh Dũng, Thanh Hiền, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn, Quang Hùng, Mạnh Hùng, Ngọc Đức, Tiến Thành và thủ môn Bửu Ngọc. Do chưa bình phục chấn thương, tiền vệ Huy Hùng phải tập thể lực phía ngoài.


U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Paung Laung

HLV Hoàng Văn Phúc e dè Brunei. Sau buổi tập luyện đầu tiên trên đất Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa ra nhận định về đối thủ ở trận mở màn của U23 Việt Nam.

“Tôi đã được xem U23 Brunei thi đấu, nhưng chỉ xem qua băng hình hơi mờ, nên cũng chưa biết nhiều về sự tiến bộ của đối thủ trong thời gian gần đây. Dù vậy, Brunei từng thắng U23 Indonesia nên họ rất đáng ngại. Tôi tin tưởng các cầu thủ U23 VN sẽ tuân thủ tốt đấu pháp, chiến thuật của BHL để có thể giành chiến thắng đầu tiên”.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với U23 Brunei vào 15h45 ngày 8/12 tới. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2.

 

Theo : Duy Hải/bongdaso.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *