(kontumtv.vn) – Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX phải trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp về Đề án tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2015, sáng 13/3. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp sáng 13/3 về Đề án tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2015 tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Tại cuộc họp, đại diện hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mong muốn Chính phủ sớm có quyết định về thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng để có sự chủ động trong công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, qua thảo luận, đại diện các bộ, ngành đề xuất nên lùi thời hạn đến năm 2016 do hiện đề án chưa được phê duyệt nên cần có cơ sở lập và thẩm định nguồn vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến cụ thể về thời gian tổ chức, quá trình hoàn thiện đề án, việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất…

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương để soát lại nhu cầu đầu tư, nâng cấp các nhà thi đấu, sân bãi, phương tiện phục vụ các vận động viên… từ đó, xem xét, cân đối bố trí các nguồn vốn hợp lý giữa Trung ương và địa phương cho đề án. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Ảnh: VGP/Đình Nam

Đề án tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX dự kiến, sẽ có 18.000 vận động viên tham gia Hội khỏe, thi đấu 25 môn thể thao tổ chức tại 5 khu vực.

Mục đích của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX nhằm đẩy mạnh phong trào giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực học sinh. Đồng thời, Hội khỏe cũng là dịp đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường phổ thông, tăng cường các hoạt động giao lưu của học sinh cả nước góp phần cổ vũ, khích lệ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong trường học phổ thông. Qua Hội khỏe, cũng sẽ tiếp tục phát hiện những tài năng thể thao để bồi dưỡng, đào tạo từng bước trở thành lực lượng vận động viên kế cận, tạo nòng cốt cho đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD 19 và các giải thi đấu quốc tế, từng bước đưa thể thao Việt Nam hội nhập với nền thể thao khu vực và châu lục…

Đình Nam/chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *