(kontumtv.vn) – Trung Tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy phối hợp với Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Kôi và trường PTDTBT-THCS xã Đăk Tơ Lung tổ chức mở 2 lớp truyền dạy cồng chiêng, xoang.

Mỗi lớp học diễn ra trong thời gian 10 ngày, các em học sinh tham gia lớp học được các nghệ nhân uy tín của xã truyền dạy những kiến thức cơ bản về tiết tấu, âm sắc chính của cồng chiêng; cách biểu diễn cồng chiêng, hướng dẫn các điệu múa xoang truyền thống kết hợp cồng chiêng của người Tơ ĐRá – một nhánh của dân tộc Xơ Đăng. Bên cạnh đó, các nghệ nhân còn giới thiệu thêm nhiều bài chiêng cổ cho các em học sinh tìm hiểu.

Thông qua lớp truyền dạy nhằm từng bước khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng người dân tộc thiểu số. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua đó khơi dậy lòng tự hào trong thanh thiếu niên về việc giữ gìn và bảo vệ văn hóa truyền thống của dân tộc mình./.

CTV Y Nhàn – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *