(kontumtv.vn) –Với 7 HCV giành được trong ngày thi đấu 16/12, đoàn TTVN đã vượt qua nước chủ nhà Myanmar để xếp vị trí thứ 2.
21h: Kết thúc ngày thi đấu khá thành công của đoàn TTVN khi các bộ môn bơi lội, điền kinh, rowing, bắn cung… liên tiếp gặt hái huy chương vàng. Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã có tổng cộng 43 HCV để vươn lên vị trí thứ hai. Đoàn Thái Lan tiếp tục độc chiếm ngôi đầu với 59 HCV, trong khi đó nước chủ nhà Myanmar mới chỉ giành được 39 HCV và xếp ở vị trí thứ 3.

Bảng tổng sắp huy chương đến 21h ngày 16/12 (theo trang web chính thức của SEA Games 27)

19h50: Các nội dung bơi tại SEA Games 27 đã kết thúc. Chưa một kỳ SEA Games nào, bơi lội Việt Nam đạt được thành tích cao như lần này với 5 huy chương Vàng và 2 kỷ lục mới.

19h40: Ánh Viên không thể giành thêm huy chương tại nội dung 200m bơi bướm nữ. Cô cán đích với thành tích 2’20”70. VĐV của Thái Lan là người giành HCV tại nội dung này, với thành tích 2’16”32.
19h30: Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã có 42 HCV, xếp thứ hai sau Thái Lan. Một ngày thi đấu khá thành công của các VĐV Việt Nam.
19h15: Phan Lâm Yên (2 phút 07 giây 71) và Phan Gia Mẫn (2 phút 10 giây 17) đều không thể giành huy chương ở nội dung 200 m bướm nam. Ở nội dung này, Schooling của Singapore đã thi đấu vượt trội với thành tích 1’59”46.
18h47: Tiếp nối thành công của Ánh Viên, Quý Phước đã gặt hái tấm huy chương vàng tại nội dung 200m tự do nam sở trường. Quý Phước về nhất với thành tích 1’50”64. Hai nội dung chung kết bơi đầu tiên trong ngày, đoàn TTVN đều giành được huy chương vàng.
18h40: Ánh Viên quá xuất sắc! “Kình ngư” của thể thao Việt Nam đã phá kỉ lục SEA Games tại nội dung 400m hỗn hợp nữ. Kỉ lục mới được Ánh Viên thiết lập là 4’46”16. Cô về đích trước đối thủ gần 2 giây.

Ánh Viên phá kỉ lục SEA Games tại nội dung 400m hỗn hợp nữ. (ảnh: Lâm Thỏa)

 

18h25: Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Campuchia kết thúc, tỉ số là 0-0. Như vậy, U23 Thái Lan là một trong hai đội giành vé đi tiếp của bảng B. Ở cặp đấu còn lại, U23 Myanmar chỉ cần không thua U23 Indonesia quá 4 bàn là sẽ giành được vé.

16h30: Ở nội dung chung kết nhảy sào nam, VĐV điền kinh Vũ Văn Huyện đã không thể giành được HCV. Anh đã thất bại ở mức xà 4m90. Ở tuổi 30, đây cũng là lần cuối cùng Vũ Văn Huyện tham dự SEA Games.

16h03: Ở môn điền kinh nội dung tiếp sức nữ 4x100m nữ, 4 VĐV Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Đỗ Thị Quyên đã không giành được HCV. Với thành tích 44’’99, 4 VĐV đã mang về HCB ở nội dung này. Còn HCV thuộc về Thái Lan với thành tích 44’’22.

            14h45: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị ĐT Thái Lan đánh bại với tỷ số chung cuộc 3-0 (18-25, 16-25 và 22-25) và đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng đấu. Có 5 đội tham dự tranh tài ở SEA Games 27, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, do vậy, hai đội có điểm số cao nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

14h: Ở môn cử tạ, VĐV Trần Văn Hòa đã giành được HCB ở hạng 94kg. Anh đạt mức tổng cử là 345kg. Còn HCV thuộc về VĐV người Thái Lan.

 

Với 40 HCV, Việt Nam đã vượt qua nước chủ nhà Myanmar (tính đến 13h45 ngày 16/12)

            13h40: Tính đến thời điểm này, Đoàn TTVN đã giành được 40 HCV, 34 HCB, 42 HCĐ và vượt qua nước chủ nhà Myanmar để lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong khi, Thái Lan vẫn giữ vững vị trí đầu bảng.

13h25: Ở vòng bán kết môn cầu mây nội dung regu, đội Việt Nam chỉ giành được HCĐ sau khi bị thất bại trước Myanmar. Nhưng bước vào vòng chung kết, Myanmar lại bị Thái Lan đánh bại. Vì thế, HCV đã thuộc về tuyển cầu mây Thái Lan.

12h55: Môn xe đạp cũng góp phần vào mang “vàng” về cho đoàn TTVN. Ở nội dung 100km đồng đội tính giờ, 4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Trịnh Đức Tâm, Lê Văn Duẩn và Nguyễn Thành Tâm đã mang về HCV thứ 4 cho ngày thi đấu hôm nay.
ĐT đua xe đạp Việt Nam (ảnh: Đức Đồng/VNExpress)

12h45: Rowing vẫn đang gặt hái thành tích cho đoàn TTVN. Ở chung kết nội dung thuyền 4 nam 1 mái chèo, các VĐV Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chính và Nguyễn Văn Linh đã mang về tấm HCB. Đội vô địch và giành được HCV là Indonesia.

 

12h20: Môn Rowing cũng tiếp tục mang về HCV. Ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ một mái chèo, bộ đôi VĐV Lê Thị An và Trần Thị Sâm đã vượt qua bộ đôi VĐV của Myanmar với thành tích 8’2’’96. Đoàn TTVN đang có một ngày thi đấu với nhiều thành tích đáng mừng.

11h40: Môn bắn cung tiếp tục mang về tấm HCV cho Đoàn TTVN. Ở nội dung 50m cung 3 dây, VĐV Nguyễn Tiến Cương đã chiến thắng, vượt qua đối thủ người Thái Lan và giành được HCV thứ 2 trong ngày thi đấu hôm nay.

VĐV Nguyễn Tiến Cương giành được HCV ở môn bắn cung (ảnh: Lâm Thỏa)

11h15: Ở môn Rowing chung kết nội dung thuyền đôi mái chèo đôi nữ hạng nhẹ, 2 VĐV Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài đã mang về tấm HCB. Còn tấm HCV thuộc về bộ đôi VĐV người Indonesia.

10h45: Môn bơi có thêm sự góp mặt của Phan Lâm Yến và Phan Gia Mẫn ở vòng chung kết sau khi cả 2 vượt qua vòng loại nội dung 200m bướm nam.

Như vậy, kết quả vòng loại môn bơi ở các nội dung sáng nay diễn ra khá thuận lợi, hầu hết các VĐV Việt Nam đều vượt qua để vào vòng chung kết.

Môn bơi có khởi đầu khá suôn sẻ trong sáng ngày 16/12 (ảnh: Hoàng Hà)

 

10h20: Cũng ở vòng loại môn bơi nhưng tại nội dung 200m bướm nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đã về đích ở vị trí số 1 còn Nguyễn Thị Kim Tuyến về ở vị trí thứ 6. Cả 2 đều giành vé vào chung kết nội dung này.

Bên cạnh đó, Ánh Viên còn lọt vào chung kết sau khi vượt qua vòng loại nội dung 200m tự do nữ.

10h: Ở môn bơi, Hoàng Quý Phước đã giành tấm vé vào vòng chung kết nội dung 200m tự do nam. Nhưng tại nội dung này, Phạm Thanh Nguyện đã bị loại khi chỉ về thứ 9.

Trong khi đó, ở nội dung bơi 50m tự do nữ, Trần Tâm Nguyện cũng đã qua vòng loại khi về đích ở vị trí thứ 6.

9h46: Ở môn điền kinh chung kết nội dung marathon nữ, VĐV bị bệnh tim Phạm Thị Bình đã đạt thành tích 2 tiếng 46 phút 03 giây và mang về HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN trong ngày hôm nay! Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27. Thành tích của “cô gái chân đất” cũng đã mang về HCV thứ 37 cho Đoàn TTVN.

Phạm Thị Bình là VĐV đầu tiên mang về HCV cho môn điền kinh của Việt Nam (ảnh chụp qua màn hình)

9h30: Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 với 36 HCV, 32 HCB, 41 HCĐ. Trong ngày thi đấu hôm nay, điền kinh hy vọng sẽ mang về HCV sau ngày thi đấu không thành công. Bơi lội, bắn súng cũng bước vào những nội dung thi đấu cuối cùng.

 

Điền kinh:

– 6h45: Phạm Thị Bình bước vào chung kết marathon nữ

– 14h30: Vũ Văn Huyện bước vào chung kết nhảy sào nam

– 15h15: Vũ Thị, Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên thi chung kết 4x100m tiếp sức nữ

– 15h30: Dương Văn Thái thi ở vòng loại 800m nam

– 16h: Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo thi ở vòng loại 800m nữ.

 Golf:

– Từ 7h30 đến 16h30: Đỗ Lê Gia Đạt và Trương Chí Quân thi đơn nam, Ngô Bảo Nghi thi đơn nữ

Bi sắt:

– Từ 09h – 18h30:

Nguyễn Văn Quang thi kỹ thuật nam

Nguyễn Thị Thi thi kỹ thuật nữ

Võ Tân Xuân và Cao Thanh Lan Anh thi đôi nam nữ

Bơi:

– Từ 9h30

Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên thi ở vòng loại 400m hỗn hợp nữ

Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện thi ở vòng loại 200m tự do nam

Trần Tâm Nguyện thi ở vòng loại 50m tự do nữ

Phan Lam Yên, Phan Gia Mẫn thi vòng loại 200m bướm nam

Thế Vỹ, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện, Trần Duy Khôi thi 4x100m hỗn hợp nam

– Từ 18h: chung kết các nội dung trên

Bắn súng:

– Từ 9h30 – 10h20:

Lê Ngọc Mai, Triệu Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung thi vòng loại 25m súng ngắn nữ

Cờ vua:

– Từ 09h30: Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Dương Thế Anh thi cờ nhanh 960 độ.

Cầu mây:

– Từ 9h30 – 10h30: Việt Nam thi đấu với Myanmar ở nội dung regu nữ.

Xe đạp:

– Từ 09h30: Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm bước vào chung kết 100km đồng đội tính giờ.

 Bóng chuyền:  

– 10h30: ĐT nữ Việt Nam đấu với Thái Lan

 Billiard:

– 10h30: Nguyễn Thanh Bình và Phạm Hoài Nam thi đấu với Thái Lan ở nội dung đôi English

– 13h30: Nguyễn Phương Thảo đấu với đối thủ Indonesia ở nội dung pool 9 bi

 Rowing:

– 10h30: Đặng Văn Thuận thi chung kết M1x

– 11h00: Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài thi chung kết LW2x

– 11h30: Phạm Minh Chinh và Nguyễn Văn Thủy thi chung kết LM2x

– 12h00: Lê Thị An, Trần Thị Sâm thi chung kết LW2

– 13h00: Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh thi chung kết LM4

 Cử tạ:

– 12h30: Trần Văn Hóa thi chung kết 94 kg.

 Bắn cung:

– Từ 10h10 – 10h40: Lộc Thị Đào tranh HCĐ nội dung 79m nữ cung 1 dây

– Từ 11h35 – 11h45: Nguyễn Tiến Cương tranh HCV 50m cung 3 dây

– Từ 15h00 – 17h30: Đào Trọng Kiên và Lộc Thi Đào thi đồng đội hỗn hợp cung 1 dây, Nguyễn Tiến Cương và Nguyễn Thị Kim Anh thi đồng đội hỗn hợp cung 3 dây

 Hockey:

–  16h00: Việt Nam đấu với Myanmar

Theo : VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *