(kontumtv.vn) – Qua 3 ngày nỗ lực điều tra, vào khoảng 16h ngày 27/1/2021, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt thành công đối tượng Lê Thành Chương (sinh năm 1985, thường trú tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) can tội trộm cắp tài sản.

Ngày 25/1/2021, Công an thành phố Kon Tum nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (23 Trần Tế Xương, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) về việc nhà bà đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 10 lượng vàng, tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời khẩn trương truy tìm đối tượng.

Qua 3 ngày tích cực truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16h ngày 27/1/2021, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt được đối tượng Lê Thành Chương (sinh năm 1985, thường trú tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy) làm nghề tự do, chuyên lái xe ô tô chở khách.

Tại cơ quan điều tra, Chương khai nhận: Vào đêm 23 rạng sáng ngày 24/1, sau khi điều khiển xe ô tô hiệu KIA Soluto biển kiểm soát 82A-064.59 chở và trả khách ở khu vực phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, Chương điều khiển xe chạy lòng vòng để tìm chỗ dừng ngủ thì phát hiện nhà số 23 đường Trần Tế Xương khóa trái cửa bên ngoài, Chương liền nảy sinh ý định trộm cắp nên sau khi đi một vòng, y dừng lại mở cốp sau xe lấy đầu khò, bình ga mini, tua vít, xà beng, đèn pin… bỏ vào ba lô rồi quay lại ngôi nhà trên. Sau khi leo lên tầng 2, Chương phá cửa đột nhập vào nhà lục tìm tài sản và lấy cắp 08 lượng vàng SJC, một dây chuyền bằng vàng, một nhẫn và một lắc tay vàng có mặt đá, khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và 400 USD. Sau khi lấy được tài sản, Chương nhanh chóng tẩu thoát. Đến sáng ngày 24/01, Chương điều khiển xe ô tô đến tỉnh Gia Lai, bán hết số vàng trên được tổng số tiền 513 triệu đồng. Sau đó, Chương mua lại một sợi dây chuyền bằng vàng 24k với giá 60 triệu đồng. Số tiền còn lại, Chương lấy 100 triệu đồng đem trả nợ vay ngân hàng.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

CTV Bích Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *