(kontumtv.vn) – Từ đầu năm 2022 đến nay, du khách đến huyện Tu Mơ Rông tham quan, du lịch đạt khoảng 2.000 lượt người.

Trong đó, chủ yếu là đoàn Caravan đến vào dịp nghỉ lễ. Trên địa bàn huyện, du khách có thể tham quan, trải nghiệm vườn sâm Ngọc Linh; các thác nước đẹp như Siu Puông, thác Đăk Na… hay thưởng thức không gian văn hoá cồng chiêng và những món ăn truyền thống của dân tộc Xơ Đăng. Để thu hút du khách, chính quyền địa phương và người dân tổ chức các chương trình, sản phẩm du lịch mới, dịch vụ ăn, ở tại chỗ. Qua đó, bước đầu người dân đã có doanh thu.

Từ nay đến cuối năm, huyện Tu Mơ Rông tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển du lịch. Trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động với phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân đồng hành phát triển du lịch”; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng, đồng thời phục hồi các ngành nghề, phục dựng lễ hội truyền thống./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *