Tối ngày 26/7, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021) được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đăk Tô nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ do Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức, các đại biểu đã dâng những ngọn nến, nén hương, những bông hoa tươi thắm tri ân các anh hùng Liệt sỹ. Trước anh linh các Liệt sỹ, tuổi trẻ Kon Tum nguyện chung sức, chung lòng tiếp nối truyền thống của cha anh; quyết tâm đoàn kết, thi đua “Rèn đức, luyện tài”, xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đi đầu trong mọi hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Tại buổi lễ, hơn 2.400 ngọn nến được ĐVTN thắp sáng nơi yên nghỉ của trên 2.400 phần mộ Liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum. Đồng thời, tại tất cả các nghĩa trang Liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, hơn 7.000 ngọn nến sẽ được tuổi trẻ Kon Tum thắp sáng trong chương trình thắp nến tri ân.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô, tuổi trẻ huyện Đăk Tô đã thắp sáng 1.300 ngọn nến tri ân trên phần mộ các anh hùng Liệt sỹ. Vòng hoa mang dòng chữ: “Tuổi trẻ huyện Đăk Tô đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” được đặt trang nghiêm ngay trước kỳ đài nghĩa trang liệt sỹ. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm tri ân của tuổi trẻ với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng Liệt sĩ, tuổi trẻ huyện Đăk Tô nguyện phấn đấu, nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc. Trong dịp này, Huyện đoàn Đăk Tô trao 21 suất quà cho gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sỹ.

Cát Tiên – Văn Hiển – CTV Nguyệt Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *