Phương án đi cùng chuyên cơ của đoàn thể thao Việt Nam đến thẳng Nay Pyi Taw vào ngày 4/12 đang được cân nhắc.

Do lịch đấu vòng bảng SEA Games 27 xáo trộn liên tục nên U23 Việt Nam chưa chốt được ngày lên đường sang Myanmar. Bởi theo phương án đầu, sau khi rèn quân tại Hà Nội, ngày 17/11, U23 Việt Nam bay vào Bình Dương tập luyện và lên đường sang Myanmar vào ngày 26/11. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đổ bể, do U23 Philippines rút lui và lịch đấu vòng bảng SEA Games 27 bị xáo trộn liên tục.

Hiện tại, U23 Việt Nam đã xác định đá trận ra quân ở SEA Games 27 gặp Brunei vào ngày 8/12. Vì thế, VFF và Tổng cục TDTT đang tính toán, đưa ra phương án di chuyển sang Myanmar một cách thích hợp nhất cho đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc.

U23 Việt Nam đã xác định đá trận ra quân ở SEA Games 27 gặp Brunei vào ngày 8/12

(Ảnh minh họa: Minh Hoàng)

Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam Ngô Lê Bằng cho biết, đoàn thể thao Việt Nam có tính đến phương án ưu tiên cho U23 Việt Nam di chuyển cùng chuyên cơ do Vietnam Airlines thực hiện, đưa thẳng đến Nay Pyi Taw vào ngày 4/12. Tuy nhiên, nếu di chuyển theo phương án này, U23 Việt Nam lại phải xáo trộn kế hoạch tập luyện của thầy trò Hoàng Văn Phúc. Bởi ông Phúc vẫn có ý định, đưa U23 Việt Nam vào Bình Dương rèn quân, thay vì tập trung toàn bộ tại Hà Nội.

Phía VFF đang tính toán kỹ lưỡng để đưa ra quyết định cuối cùng, nhằm tìm ra cung đường thuận lợi nhất cho U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw. Nếu đi theo cung đường từ TP HCM sang Yangon, U23 Việt Nam buộc phải di chuyển bằng ô tô hoặc tàu hỏa đến Nay Pyi Taw. Còn ngược lại, đi theo chuyên cơ của đoàn thể thao Việt Nam bay từ Hà Nội thẳng sang Nay Pyi Taw, U23 Việt Nam sẽ thuận tiện hơn nhưng có thể phá sản kế hoạch rèn quân của thầy trò Hoàng Văn Phúc tại Bình Dương.

Theo tính toán của HLV Hoàng Văn Phúc, U23 Việt Nam sau khi rèn thể lực tại Hà Nội sẽ di chuyển vào Bình Dương. Tại đây, U23 Việt Nam có 3 trận cọ xát với các quân xanh là Đồng Nai, An Giang và ĐT.LA. Nhưng nếu ở lại Hà Nội, khả năng U23 Việt Nam khó chọn được quân xanh, vì cuối tháng 11/2013, các đội bóng phía Bắc sẽ dồn về Thanh Hóa, Nghệ An dự Cup Thanh – Nghệ mở rộng 2013.

Trong khi U23 Việt Nam vất vả chọn ngày lên đường, hành trình của đội nữ Việt Nam khá thuận tiện. Nhà đương kim vô địch SEA Games lên kế hoạch đi tập huấn Trung Quốc trở về mới di chuyển sang Myanmar. Thuận lợi cho đội nữ Việt Nam là Mandalay có đường bay quốc tế, khá thuận lợi nên thầy trò Trần Vân Phát có nhiều phương án tính toán. Đội nữ Việt Nam đã lên kế hoạch bay đến Mandalay vào ngày 2/12, chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games./.

Theo : CTV Minh Huy/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *