(kontumtv.vn) – Thất bại trong ngày ra quân khiến cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam tại bảng D còn rất ít, nhưng đoàn quân của HLV Miura chắc chắn sẽ không sớm bỏ cuộc.

Không còn đường lùi

U23 Việt Nam và U23 Australia đều trắng tay trong trận ra quân, nên cuộc đối đầu tối nay chính là cơ hội cuối để cả hai tìm hy vọng giành vé đi tiếp tại bảng D. Nói cách khác, HLV Miura và người đồng nghiệp và Aurelio Vidmar của U23 Australia đều không còn đường lùi trong cuộc chạm trán này.

U23 Việt Nam, U23 Australia, không buông xuôi, không còn đường lùi, vòng chung kết U23 châu Á, Công Phượng, HLV Miura
U23 Việt Nam và U23 Australia đều không còn đường lùi
Tất nhiên, xét về mọi mặt, U23 Asutralia đều được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam. Đội bóng trẻ xứ chuột túi là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 và dường như thất bại 0-1 trước U23 UAE không khiến họ phải lo lắng. HLV Aurelio Vidmar thừa nhận đội bóng của ông đã chơi không tốt trước UAE, đặc biệt là những tình huống phối hợp tấn công ở 1/3 sân đối phương.

Để giành trọn 3 điểm, U23 Australia sẽ có những thay đổi khi gặp U23 Việt Nam. HLV Aurelio Vidmar nhấn mạnh: “Trận thua UAE không phải là sự kết thúc, bởi giải đấu là chặng đường dài. Giành 3 điểm trước Việt Nam sẽ giúp Australia trở lại trước khi sẵn sàng cho một trận đấu có thể quan trọng với Jordan ở lượt trận cuối”.

Trong khi đó, đội trưởng U23 Australia tuyên bố sẽ đánh bại U23 Việt Nam để có 3 điểm đầu tiên tại giải: “Cả hai đội đều phải quyết tâm giành chiến thắng trận này để có những tính toán tiếp theo trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi sẽ phải xem xét những gì đã làm, lên kế hoạch để có thể giành chiến thắng khi gặp U23 Việt Nam”.

Qua trận đầu cho thấy U23 Australia không phải là tập thể quá hoàn hảo và họ cũng có những điểm yếu. Cầu thủ U23 Australia dường như chưa tìm được tiếng nói chung, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến. Muốn có một kết quả tốt, thầy trò HLV Miura phải biết khách khai thác điểm yếu này của đối phương để nhen lên tia hy vọng cho mình tại bảng D. Họ cũng không còn đường lùi và biết đâu lại có thể làm nên bất ngờ trong một trận đấu không còn gì để mất.

Chờ ông Miura ra tay

Sau trận ra quân, HLV Miura nhận khá nhiều chỉ trích từ báo chí và dư luận Việt Nam. U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi không có hồn, không hợp lý và đầy bế tắc. Vẫn biết trình độ cầu thủ Việt Nam thua xa đối thủ châu lục, nhưng nếu HLV Miura thể hiện được tài cầm quân của mình, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn như vậy.

U23 Việt Nam, U23 Australia, không buông xuôi, không còn đường lùi, vòng chung kết U23 châu Á, Công Phượng, HLV Miura
HLV Miura cần thể hiện tài cầm quân trong những thời điểm khó khăn như này
Điều mà HLV Miura và các học trò là họ cần phải rút ra những bài học và khai thác triệt để các mặt hạn chế của đối thủ U23 Australia tối nay. HLV Miura cho biết ông sẽ có những thay đổi về nhân sự cũng như lối chơi, đồng thời lên dây cót tinh thần cho các học trò. Nếu không có gì thay đổi, Tuấn Anh sẽ được xếp đá chính ngay từ đầu để giúp tuyến giữa U23 Việt Nam chơi sáng tạo hơn.

“Chúng ta thua trận đầu, tuy nhiên cơ hội đi tiếp chưa hết. Các bạn không được buông xuôi sớm”, HLV Toshiya Miura nói với các học trò sau buổi tập chiều 15/1.

Dù rất khát điểm, nhưng U23 Việt Nam vẫn nên chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, lối chơi của họ cần mạnh dạn, thậm chí mạo hiểm hơn bởi nếu cứ chỉ tập trung phòng ngự chặt như trận gặp U23 Jordan và mỗi khi có bóng lại phá lên, thì sớm muộn gì cũng thất bại.

Bóng đá Việt Nam từng có những kỷ niệm rất đẹp trong những lần đối đầu với đội bóng xứ sở chuột túi. Chính lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều… đã đánh bại U19 Australia đến 2 lần, ở vòng loại giải U19 châu Á và giải vô địch U19 Đông Nam Á.

Đấy cũng là những dấu ấn đẹp để nhiều người hâm mộ đặt niềm tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay với Xuân Trường, Tuấn Anh đá tiền vệ tổ chức và Công Phượng đá tiền đạo, sẽ tạo nên những thành tích tương tự, khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Australia tối nay.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia sẽ diễn ra lúc 16h30 giớ Qatar (tức 20h30 Việt Nam) tại sân Grand Hamad ở Doha.

Song Ngư/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *