(kontumtv.vn) – Sau một ngày xét xử, ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt nhiều mức án khác nhau dành cho 18 bị cáo trong vụ án xảy ra đầu năm 2020 tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô về các tội danh “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 19 giờ ngày 27/01/2020, nhóm thanh niên thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông gồm A Nắk, A Lông, A Lão, A Xanh, cùng sinh năm 2003; A Hụh, sinh năm 1997; A Mon, A Lâm, A Plập, cùng sinh năm 1998; A Nam, sinh năm 1995; A Lê, sinh năm 2000, A Dáy, sinh năm 2001; A Li, A Phên, sinh năm 2004; A Lang, A Bít, cùng sinh năm 2005 đi đến trước nhà A Tùng ở thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô dùng đất đá, cây gậy ném về phía nhà A Tùng và gọi thanh niên thôn Tê Pheo ra đánh nhau.

Lúc này, nhóm thanh niên thôn Tê Pheo từ trong nhà A Tùng gồm A Thiên, A Ải, A Nhú, cùng sinh năm 1997, A Thoát,  sinh năm 2003; A Biu, sinh năm 1987; A Mau, sinh năm 2003; A Quỳnh, sinh năm 2001; A Duộc, 2002 chạy ra, nhổ cây le ở hàng rào, nhặt đất, đá ném về phía thanh niên làng Tê Xô Trong và hai bên lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, đánh nhau, A Thiên đã dùng con dao dài 40 cm, mũi nhọn đâm trúng A Hụh. Hậu quả A Hụh tử vong do vết thương đứt động mạch chủ bụng, mất máu cấp.

Sau khi A Hụh bị thương, thanh niên thôn Tê Pheo bỏ chạy, để 03 xe mô tô ở sân nhà A Tùng thì bị thanh niên làng Tê Xô Trong dùng cây le đập phá làm hư hỏng với giá trị hơn 3, 4 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở tranh luận tại tòa và hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt A Thiên 17 năm tù giam về tội danh Giết người và phải bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Các bị cáo A Thoát, A Ải, A Mau, A Duộc, A Quỳnh, A Nhú, A Biu và A Lê bị tuyên phạt từ 21 đến 30 tháng tù về tội danh Gây rối trật tự công cộng. A Nắk, A Lông, A Xanh, A Lâm, A Lão, A Dáy, A Plập bị tuyên từ 24 đến 32 tháng tù về 2 tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. A Nam và A Mon bị tuyên phạt 16 tháng cải tạo không giam giữ về tội danh Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

CTV Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *