(kontumtv.vn) – Chiều ngày 04/04, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tiến hành xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Tân, sinh năm 1981, trú tại thôn 1, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai về hành vi “giết người”.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 24/12/2020, vì bực tức việc anh Lê Văn Đen, sống tại thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Đrai  không cho mình nhận cặp lục bình do thiếu tiền công nên Phạm Văn Tân đã gọi điện cãi nhau với anh Đen. Sau đó, Phạm Văn Tân rủ thêm Hà Văn Thoại đến xưởng mộc của anh Đen. Đến nơi, Tân một mình đi thẳng vào chỗ anh Đen đang ngồi tiện lục bình cầm lấy chiếc rìu bổ mạnh vào đầu anh Đen. Thực hiện xong hành vi, Tân bỏ mặc nạn nhân, đi ra ngoài lên xe máy bỏ đi. Nạn nhân ngay sau đó được hàng xóm đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 16%.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tân 10 năm tù giam về hành vi “giết người”.

Chung Loan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *