(kontumtv.vn) – Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, huyện Sa Thầy đã tăng cường các biện pháp truyên truyền, kiểm tra nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng, chống dịch, nhiều trường hợp cố ý không tuân thủ đã bị xử phạt hành chính theo quy định.

 Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, huyện Sa Thầy đã chỉ đạo các xã, thị trấn, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, thường xuyên tổ chức các đoàn xuống thôn, làng hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó chú trọng việc thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến các khu vực công cộng; chấp hành nghiêm quy định về khai báo y tế. Đồng thời phát hiện, tố giác kịp thời các trường hợp từ nơi khác về nhưng không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực. Qua đó, người dân đã nâng cao ý thức tự giác chấp hành trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, vẫn còn một số trường hợp chấp hành chưa nghiêm, tuy đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm. Từ tháng 5 đến nay có 14 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang bị phạt với số tiền 23 triệu đồng. Trong đó có 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 2 trường hợp tập trung đông người./.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *