(kontumtv.vn) – Chưa đến 40 tuổi thế nhưng vợ chồng anh A Thuyên chị Y Xuyêt ở thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk La, huyện Đăk Hà có đến 7 người con, trong đó có một cháu bị khuyết tật đặc biệt nặng. Hàng ngày chạy ăn từng bữa, rồi cái ăn cái mặc, việc học hành của các con khiến cho gia đình ngày càng chìm dần vào nghèo đói. Những đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau, những năm qua, không dám nũng nịu đòi hỏi quần áo mới hay quà bánh. Niềm vui của chúng chỉ đơn giản là được ăn no mỗi bữa cơm.

Mọi sự hỗ trợ gia đình anh A Thuyên xin vui lòng gửi gửi đến:

STK: 5100201016079 Ngân hàng Agribank

Nội dung chuyển khoản: TYT- A Thuyen

Chủ TK: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *