(kontumtv.vn) – Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), trong những ngày qua mưa lũ đã gây ngập úng, bồi lấp hàng chục ha hoa màu, cây công nghiệp, gây sạt lở ta luy một số tuyến đường. Đặc biệt sạt lở đất đã làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Nạn nhân bị sạt lở đất chết là anh A Xỹ (sinh năm 1972, trú tại thôn Chả Nhầy, xã Đắk Dục). Theo gia đình cho biết, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 14/8, trong lúc gia cố bờ ao thả cá của gia đình, bất ngờ anh A Xỹ bị đất sạt lở vùi lấp. Ngay sau khi sự cố xảy ra, gia đình đã báo chính quyền địa phương và triển khai các biện pháp cứu nạn, tuy nhiên do bị vùi lấp sâu nên anh A Xỹ đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Ngọc Hồi đã chỉ đạo xã Đắk Dục khẩn trương có các biện pháp giúp đỡ gia đình nạn nhân; đồng thời lãnh đạo Huyện ủy – HĐND -UBND- UBMTTQVN huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình 6 triệu đồng để lo việc mai táng cho nạn nhân.

Mưa lũ tại huyện Ngọc Hồi gây thiệt hại nặng nề
Mưa lũ tại huyện Ngọc Hồi gây thiệt hại nặng nề

Ông Nguyễn Hữu Nông, Chủ tịch UBND xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi bơi qua sông Pô Kô vào chiều qua. Nạn nhân là anh Blong Lạ (sinh năm 1991, trú tại thôn Tà Poók, xã Đắk Nông). Khoảng 15 giờ chiều ngày 15/8, sau khi thăm đàn bò của gia đình chăn thả trong rẫy về, do ngại đường xa khi phải đi lên cầu treo thôn Nông Nội, anh đã bơi qua sông Pô Kô để về nhà, nhưng không may gặp dòng nước xiết cuốn mất tích. Đến sáng nay 16/8, đông đảo lực lượng dân quân, công an địa phương cùng người dân vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Tính đến chiều 15/8, mặc dù trên địa bàn huyện lượng mưa đã giảm, song lượng nước từ thượng nguồn đổ về vẫn cao nên vẫn xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở đất. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Ngọc Hồi, mưa lũ đã làm hư hại một số công trình công cộng và nhà dân, lũ lớn trên sông Pô Kô đã làm sạt mố cầu treo thôn Tà Poóc, xã Đắk Nông, cầu treo bị lũ cuốn trôi. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ngọc Hiệp, xã Đắk Dục bị ngập sâu khoảng 40 cm, chiều dài hơn 100 m. Công trình đập chứa hồ nước sạch (đập Âu Cơ) thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bị vỡ gây ngập úng nhiều nhà dân và Quốc lộ 40 đoạn qua thôn Đắk Răng, xã Bờ Y. Mưa lũ đã làm nhiều nhà dân tại các xã Đắk Ang, Đắk Dục sạt lở; làm ngập úng bồi lấp hàng chục ha ao nuôi thả cá và hoa màu, cây công nghiệp của người dân trên địa bàn….ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN huyện Ngọc Hồi đã trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ đạo thường trực nêu cao cảnh giác, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất thường trong những ngày tiếp theo; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

                                                                 CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *