Đó là mô hình “ Cổng trường an toàn giao thông” được xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả tại Liên đội trường Tiểu học Kim Đồng,  Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn, Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú huyện.

4mh

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong trường học.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm, hàng tuần, đội “An toàn giao thông” của mỗi chi đội, chi đoàn được phân công đứng trực, phân luồng, điều tiết giao thông. Không chỉ tập trung vào tiêu điểm giữ gìn trật tự giao thông trước cổng trường, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội viên, đoàn viên còn thường xuyên được quan tâm tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Gắn với hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học, trung học cơ sở là các tiết sinh hoạt  tập thể về an toàn giao thông được thể hiện dưới hình thức trực quan  sinh động như  kiểm tra  trắc nghiệm, sân khấu hóa, dự thi chương trình “giao thông thông minh” trên mạng internet…100% chi đội, chi đoàn và các đội viên, đoàn viên đều ký cam kết nghiêm chỉnh thực hiện  luật giao thông đường bộ   ./.

Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *