(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm Chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành là thành viên của Ban chỉ đạo 138 của tỉnh đã tham dự.

tkbcd

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 138 Trung Ương và của địa phương về phòng, chống tội phạm đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm; Công tác tuyên truyền được đổi mới, đối tượng tuyên truyền hướng vào người có nguy cơ phạm tội cao; Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu qủa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phương án đảm bảo an ninh, trật tự sát với thực tiễn; Mở các đợt cao điểm phát động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán người, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy. Tuy nhiên trong năm 2013, tình hình các loại tội phạm về xâm phạm trật tự xã hội, kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, mua bán người đều gia tăng so với năm 2012.

Tại hội nghị, các tỉnh, thành trên cả nước đã phân tích những khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại đia phương, đồng thời chia sẻ những cách làm hay trong việc vận động nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khu dân cư.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, để đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2015; Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa; Đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở… Đồng thời triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng, phương tiện, đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, giết người do nguyên nhân xã hội, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đường dây tội phạm ma túy, buôn bán người, nhất là ở địa bàn trọng điểm.

Ngoài ra, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành liên quan, các tỉnh thành  trên cả nước cần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và  định hướng đến năm 2030.

 

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *