(kontumtv.vn) – Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, chiều 13/8, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố Kon Tum đã bế mạc, hoàn thành chương trình, nội dung đã đề ra.

Đại hội lần này, các đại biểu đã tập trung đánh giá những thành tựu Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân để rút kinh nghiệm và quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum
Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra đều đạt, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng vượt. Kinh tế địa phương có bước phát triển vượt bậc, văn hóa – xã hội được quan tâm đúng mức, an ninh – quốc phòng cơ bản giữ vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao; hệ thống chính trị và sức chiến đấu của Đảng ngày càng được tăng cường, vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt hơn 17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo từ trên 13% năm 2010 giảm xuống còn 4% năm 2015. Thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chí đô thị loại II miền núi, vùng cao, biên giới.

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội XI Đảng bộ thành phố Kon Tum đã bầu  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 42 ủy viên; Ban Thường vụ 12 ủy viên. Ông Lê Đình Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa X tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Kon Tum khóa XI. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội XI Đảng bộ thành phố Kon Tum đã thảo luận và biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu quan trọng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu đến năm 2020, trên 55% số xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II. Đồng thời xác định các giải pháp chỉ đạo triển khai sau Đại hội để sớm đưa nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống. Ông Lê Đình Quang nhấn mạnh: “Sau Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI có nhiều công việc cần phải làm. Một trong những công việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Lực chọn những vấn đề trọng tâm bức xúc nhất, những vấn đề hiện nay cán bộ, nhân dân thành phố đang quan tâm cần có sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả và đồng bộ hơn. Đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, đời sống nhân dân, quản lý đô thị. Làm sao để có một bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa ngay sau Đại hội”.

CTV Đỗ Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *