(kontumtv.vn) – Ngày 28/8, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường Quyân sự Quân khu 5 tổ chức bế mạc lớp đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh khóa X năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã đến dự.

BE GIANG LOP DAO TAO SI QUAN DU BI

Các học viên được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối quân sự của Đảng; công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội; về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; địa hình quân sự; quân sự địa phương; hậu cần, kỹ thuật. Các sĩ quan dự bị nắm vững cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội, hiểu rõ chức trách nhiệm vụ của người sĩ quan, biết tổ chức, chỉ huy, quản lý và thực hành huấn luyện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã biểu dương thành tích của tập thể giáo viên và học viên lớp đào tạo sĩ quan dự bị; đồng thời yêu cầu các sĩ quan dự bị khi về địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng tốt kiến thức đã học trên từng cương vị công tác, chức trách nhiệm vụ được giao tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tính đến nay, bằng nguồn ngân sách địa phương, tỉnh Kon Tum đã mở 10 khóa đào tạo sĩ quan dự bị, đào tạo được 380 sĩ quan bộ binh và sĩ quan chính trị. Hiện toàn tỉnh không còn xã “trắng” về sĩ quan dự bị, tỉ lệ bổ nhiệm, sắp xếp sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên toàn tỉnh đạt trên 70%. Kết thúc khoá học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, phong cấp hàm thiếu uý sĩ quan dự bị.

                                                                           CTV  Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *