(kontumtv.vn) – Sáng 09/01/2014, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Thiếu tướng Võ Duy Chín, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

bchqstknv

Các đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2014.

  Năm 2013, cơ quan quân sự các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng LLVT trên địa bàn. Trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ đã có bước tiến bộ rõ nét. Công tác xây dựng chính quy và huấn luyện  được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra. Công tác chính sách hậu phương quân đội thực hiện tốt; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân,  góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  Nhiệm vụ công tác quân sự – quốc phòng năm 2014 được xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sẵn sàng đối phó, khắc phục kịp thời, có hiệu quả khi bão lũ xảy ra. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh cơ bản, liên hoàn, vững chắc; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Triển khai tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia, đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiến hành diễn tập vận hành cơ chế, tác chiến phòng thủ.

  Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Duy Chín đã biểu dương kết quả công tác quân sự – quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng LLVT tỉnh ngày một lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Cũng trong dịp này, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014) và mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng”. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng các phương án tác chiến; duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực SSCĐ, tuần tra canh gác, đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đuợc giao; thực hiện có hiệu quả nội dung thi đua “3 nhất, 3 không”. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ  2014.

 

                                                                                   Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *