Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội QPTD, đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Sê Kông (Lào) do Đại tá Sỷ Pheng Vi Lạ Chít làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum.

Bộ CHQS tỉnh Sê Kông chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum
Bộ CHQS tỉnh Sê Kông chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum

Trong không khí của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, Đại tá Sỷ Pheng Vi Lạ Chít chúc mừng QĐND Việt Nam nói chung và LLVT tỉnh Kon Tum nói riêng trong suốt 70 năm qua luôn là lực lượng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam; đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo, được nhân dân Việt Nam gọi bằng cái tên trìu mến: Bộ đội Cụ Hồ.

Tại buổi tiếp, Đại tá Võ Thanh Chín, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định tình đoàn kết Việt Nam – Lào là tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, thủy chung, đã được vun đắp từ bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ sát cánh cùng chung chiến hào đánh đuổi kẻ thù chung, giành lại độc lập, tự do cho hai nước. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng đất nước, LLVT tỉnh Kon Tum cùng LLVT tỉnh Sê Kông không ngừng tiếp tục phát triển truyền thống đoàn kết đặc biệt vốn có đó và hợp tác toàn diện, nhất là trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng. LLVT hai tỉnh cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp nắm bắt tình hình, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phòng chống có hiệu quả các hoạt động xâm nhập trái phép, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

                                                                                          CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *