(kontumtv.vn) – Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biên giới, Bộ đội Biên phòng Kon Tum còn làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

Lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tham gia làm công tác dân vận tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum. Thông qua những hoạt động giúp dân, các anh đã góp phần tô thắm tình đoàn kết quân dân.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, trong những năm qua cấp ủy, chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể như vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Đại tá Hoàng Đăng Nhiễu, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum nói: “Công tác vận động quần chúng là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa vai trò rất lớn trong việc thực hiện quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Làm tốt công tác vận động quần chúng, làm cho nhân dân nhận thức được đầy đủ pháp luật, đầy đủ trách nhiệm để cùng với BĐBP quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

BĐBP Kon Tum làm công tác dân vận
BĐBP Kon Tum làm công tác dân vận

Thông qua công tác vận động quần chúng, BĐBP đã góp phần giúp người dân 13 xã, 96 thôn làng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum nâng cao mọi mặt về đời sống. Như mô hình BĐBP Đồn Ia Lân giúp bà con dân tộc Rơ Măm (làng Le, xã Mô Rai) phát triển cây lúa nước và phát triển cao su tiểu điền. Từ chỗ du canh, du cư, đến nay 122 hộ đồng bào Rơ Măm đã trồng được 36 ha cao su và trồng hơn 10 ha lúa nước.

Một trong những thành quả lớn của BĐBP tỉnh Kon Tum trong công tác dân vận là vận động tốt quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc biên giới quốc gia. Tiêu biểu như công tác phối hợp giữa bà con dân tộc Mường ở làng Thung Nai, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Xú trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Bà con đã kịp thời cung cấp cho bộ đội những thông tin cần thiết và định kì hàng tháng tham gia cùng bộ đội tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc.

Thông qua công tác dân vận, BĐBP Kon Tum giúp nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng 30 làng văn hóa, 20 khu dân cư tiên tiến và gần 5.000 hộ gia đình văn hóa. Tính riêng trong năm 2014, BĐBP Kon Tum đã tổ chức tuyên truyền gần 700 buổi cho hơn 54.000  lượt người dân ở các xã biên giới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồn biên phòng giúp dân sửa chữa 9 căn nhà, 15 Km đường giao thông nông thôn, trên 4km kênh mương thủy lợi và giúp trên 1.100 ngày công lao động để phát triển sản xuất. Ngoài ra, còn khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 6.000 lượt người.

Để có được kết quả tốt trong công tác dân vận, cán bộ chiến sĩ BĐBP Kon Tum không ngừng nghiên cứu, đổi mới công tác vận động quần chúng theo hướng thiết thực và hiệu quả. Thượng tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum cho biết: “ Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn đổi mới công tác tuyên truyền, vận động bằng những hành động, việc làm cụ thể, cầm tay chỉ việc, xây dựng các mô hình, phần việc giúp dân kết hợp với tuyên truyền vận động như chăm sóc sức khỏe, xóa mù chữ, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống”.

Kết quả công tác dân vận của BĐBP tỉnh Kon Tum đã tô thắm tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum  ngày càng phát triển và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

                                                          Văn Hiển – Thanh Hà – Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *