(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Cục Dân vận, Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên về thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Ban Dân vận Bộ Quốc phòng làm việc với Đoàn Đăk Tô
Cục Dân vận Bộ Quốc phòng làm việc với Đoàn Đăk Tô

Đoàn công tác của Cục Dân vận, Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp của Đoàn Đăk Tô trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Trong 5 năm qua, Sư đoàn đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền địa phương các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk tham gia gần 12.000 ngày công giúp nhân dân phục hóa ruộng lúa nước; đắp 1 đập ngăn nước và nạo vét 15 km kênh mương thủy lợi; làm 10 căn nhà tái định cư cho nhân dân; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân. Điển hình trong năm 2013, Sư đoàn phân công 200 cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn H8 đóng góp hơn 4.000 ngày công giúp 150 hộ đồng bào di chuyển nhà ở khỏi vùng ngập của lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Năm 2014, gần 60 cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn Trung Dũng đến xã Văn Lem, huyện Đăk Tô giúp nhân dân đắp đập ngăn nước với gần 800 m3 đất đá để nắn dòng chảy chống ngập lụt. Đơn vị tổ chức đội hình cấp tiểu đoàn hành quân huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Đăk Lăk giúp đồng bào lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa diện tích ruộng lúa. Nhân dịp các ngày lễ, tết, đơn vị tổ chức tặng hơn 400 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân với trị giá gần 800 triệu đồng; tổ chức hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn đơn vị đóng quân được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *