(kontumtv.vn) Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2014,  Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và  tinh thần cho người lao động.

Ngay tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2014, ngoài việc tuyên truyền về vai trò và sự đóng góp to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước, phát động các phong trào thi đua yêu nước, Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành phần lớn kinh phí để trao tặng trên 150 suất quà cho công nhân viên chức lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng mới 7 “Mái ấm công đoàn” trị giá 35 triệu đồng/căn và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà với số tiền 20 triệu đồng/căn cho công nhân lao động khó khăn về nhà ở. “ Tôi tham gia công tác đã mười mấy năm, hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, phải ở nhà thuê.Trong dịp này, tổ chức công đoàn quan tâm hỗ trợ cho được một số vốn để xây dựng nhà ở. Xin cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn tỉnh, với bản thân tôi thì đây là động lực để thúc đẩy tôi cố gắng vươn lên vượt mọi khó khăn để xây dựng gia đình êm ấm”. Ông Trần Ngọc Kích, đoàn viên Công đoàn ngành Giao thông – Vận tải cảm động nói.

Hoi nhgi
Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2014

Ngoài việc quan tâm nâng cao đời sống cho công nhân, công chức, viên chức, lao động, trong Tháng Công nhân năm nay, với chủ đề “ Công đoàn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp”, Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt chú trọng hướng dẫn các tổ chức công đoàn phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, vừa đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, vừa góp phần tháo gỡ những khó khăn hiện nay; đồng thời đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập các công đoàn cơ sở trong Tháng Công nhân và tập trung đối với các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, nhằm tạo dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ và đồng thuận trong hành động giữa người lao động và người sử dụng lao động, vì mục tiêu chung là phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống, môi trường làm việc của công nhân, bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho người lao động. Ông Nghiêm Xuân Bang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Với chủ đề “ Công đoàn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp”, Tháng Công nhân năm 2014 được tập trung vào một số nội dung, trước hết là phối hợp với Sở LĐTB&XH xây dựng chương trình công tác liên ngành, triển khai kế hoạch kiểm tra pháp luật lao động ở các doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, tham gia đồng hành cùng với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”.

Với phương châm không chạy theo thành tích, số lượng và hình thức, tập trung hướng về cơ sở, hướng về người lao động, mỗi công đoàn cơ sở, công đoàn các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đã có kế hoạch hưởng ứng và triển khai các công việc phù hợp ở đơn vị, tạo khí thế thi đua trong Tháng Công nhân. Ông Phan Trọng Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đăk Tô cho biết: “LĐLĐ huyện đã triển khai một số công việc như tổ chức các phòng trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, xây dựng và có kế hoạch tổ chức giải bóng bóng đá mini CNVCLĐ năm 2014 khai mạc vào đầu tháng 5, tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các công đoàn cơ sở, gặp gỡ các công nhân tiêu biểu và tổ chức thăm hỏi các công nhân, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo”.

Đây là năm thứ 3 triển khai Tháng Công nhân theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, là dịp để các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

                                                                      Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *