(kontumtv.vn) – Sáng 6/9, các địa phương tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2/ 2015.

Huyện Đăk Hà

Lễ tiễn đưa 140 thanh niên ưu tú là con em các dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2015 được tổ chức long trọng. Dự buổi lễ giao, nhận quân có Đại tá Phan Văn Hạng, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5; Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kon Tum.

Lễ
Lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ huyện Đăk Hà

Trong công tác tuyển quân đợt 2 năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đăk Hà đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt huyện đã quản lý chắc  công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm các bước trong quy trình tuyển chọn, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Cùng với công tác tuyển chọn, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đăk Hà còn chú trọng quan tâm tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, gặp mặt, tặng quà cho công dân nhập ngũ, đồng thời có chính sách ưu đãi đối với gia đình công dân nhập ngũ hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ thanh niên an tâm lên đường làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy công tác tuyển quân năm nay của huyện Đăk Hà đạt chất lượng cao cả về trình độ chính trị, văn hóa, sức khỏe. Trong đó có 7 công dân là đảng viên, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, tỷ lệ đoàn viên đạt 50%.

140 thanh niên ưu tú của huyện Đăk Hà được bàn giao về 3 đơn vị là Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Lữ đoàn thông tin 575, Quân khu 5.

Huyện Đăk Tô

Chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Chia tay người thân lên đường nhập ngũ

Đến dự lễ tiễn đưa 95 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ tại huyện Đăk Tô có đại tá Võ Duy Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; bà Siu Hbia, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Phát huy thành tích nhiều năm luôn hoàn thành tốt công tác tuyển quân, thời gian qua, huyện Đăk Tô đã thực hiện tốt các bước như: Nắm nguồn, xét duyệt chính trị, tổ chức khám tuyển, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, phát lệnh gọi nhập ngũ, thực hiện công tác hậu phương quân đội. Do đó số lượng và chất lượng giao quân năm nay đã đảm bảo yêu cầu đặt ra. Trong đợt giao quân này, huyện Đăk Tô có 95 thanh niên từ 18-24 tuổi lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó có 3 đảng viên.

Tại lễ giao quân, Hội LHPN huyện đã tặng quà, chúc các tân binh yên tâm vững bước lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Kon Rẫy

Thanh niên huyện Kon Rẫy    sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Thanh niên huyện Kon Rẫy sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Trong đợt giao quân lần này, huyện Kon Rẫy có 65 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu giao. Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và cơ quan quân sự huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, công bằng. 100% thanh niên đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Trong đó có 01 đảng viên, 01 thanh niên trình độ đại học, còn lại là các đoàn viên thanh niên ưu tú. Những thanh niên của huyện Kon Rẫy được phục vụ tại Trung đoàn bộ binh 990 – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum.

Sau phần nghi lễ, nổi trống khai hội, thắp lửa truyền thống, các tân binh đón nhận những tí̀nh cảm đặc biệt, những lời động viên, thăm hỏi ân cần của lãnh đạo huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành và người thân. Đầy là nguồn động viên để các thanh niên viết tiếp trang sử cách mạng trên con đường xây dựng, phát triển quê hương và đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

CTV Hiền Lương – Nguyệt Hằng – Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *