Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sự yên vui cho nhân dân đón tết là nhiệm vụ  trọng tâm, then chốt ; trong những ngày đầu xuân mới Ất Mùi, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Đoàn H 8, Sư đoàn Đăk Tô đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết tại chỗ và đảm bảo tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu.

Giữa lúc nhân dân trong cả nước nói chung và trên địa bàn Tỉnh Kon Tum nói riêng đang vui xuân, mừng năm mới Ất Mùi thì không khí trực, sẵn sàng chiến đấu tại đại đội 11, tiểu đoàn 3, Trung đoàn H 8, Đoàn Đăk Tô vẫn diễn ra nghiêm túc. Đại úy Nguyễn Hoài Linh,  Đại đội trưởng đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn H8, Đoàn Đăk Tô cho biết: Bản thân anh cùng đồng đội luôn tự hào vì đã góp phần bảo vệ quê hương, đất nước bình yên, cho Nhân Dân đón một mùa xuân vui vẻ, đầm ấm. Đại úy Nguyễn Hoài Linh nói: Nhân dịp xuân ất mùi về, đơn vị chúng tôi ngoài công tác chuẩn bị đón tết cho bộ đội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần; bên cạnh đó luôn  luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu bằng nhiều phương pháp tổ chức. Thứ nhất là kiện toàn văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo các phương án; thứ hai là bổ sung quân số vũ khí trang bị, biên chế vũ khí trang bị; thứ 3 là tổ chức luyện tập thường xuyên các phương án để xử trí các tình huống khi xảy ra.

Nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ, ngoài thời gian trực sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn 3, Đoàn H8 đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết tại đơn vị. Tổ chức thi gói bánh chưng, trang trí doanh trại đẹp trước tết,  trong tết, đơn vị  còn  tổ những trò chơi như ném coòn, nhảy bao bố, chạy cà kheo, hái hoa dân chủ, văn hóa, văn nghệ…  Những hoạt động  sôi nổi giúpcán bộ, chiến sĩ  thêm khí thế, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chia sẻ cảm xúc khi đón tết tại đơn vị, Binh nhất Nguyễn Đức Sơn, Đại đội 11, tiểu đoàn 3 cho biết: Đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn tết tại đơn vị, lần đầu tiên ăn tết xã nhà; chúng tôi rất nhớ nhà, nhớ người thân. Chính vì vậy đơn vị đã tổ chức nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí; tạo điều kiện cho anh em gặp mặt ngày xuân tạo tiếng cười đỡ nhớ nhà. Tuy nhiên chúng tôi vui chơi cũng không quên nhiệm vụ. Đơn vị luôn tổ chức luyện tập để xử trí các tình huống bất ngờ xảy ra.

Nghiêm túc  trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Đoàn H 8, Sư đoàn Đăk Tô  tiếp tục phát huy truyền thống Trung đoàn H 8 Anh hùng./.

Văn hiển – Duy Hùng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *