(kontumtv.vn) – Chiều tối ngày 14 tháng 12, cùng với đầu cầu Quảng trường Nhân dân (Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu) và Quảng trường 30/4 (Thị xã Châu đốc , tỉnh An Giang), tại Ngã ba Đông Dương thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi , tỉnh Kon Tum , đã diễn ra cầu truyền hình “ Âm vang biên giới” do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ tư lệnh Biên phòng và Đài Phát thanh- Truyền hình các tỉnh (Kon Tum, Lai Châu, An Giang) tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm ngày “Biên phòng toàn dân”.
Tham dự cầu truyền hình “ Âm vang biên giới” tại Ngã ba Đông dương thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi , có đồng chí Hà Ban- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, thiếu tướng Lê Thái Ngọc- Phó chính ủy Bộ đội biên phòng Việt Nam, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực H ĐND, UBND, UBMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở , ban, ngành, đoàn thể , các huyện, thành phố cùng hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ , nhân dân địa phương. Diễn ra trong 3 giờ với hoạt động giao lưu , trao đổi sinh động và các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền của đất nước, chương trình là bức tranh chân thực và xúc động về tư tưởng, tình cảm, về cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Việt Nam, là ghi nhận những cống hiến, hy sinh của họ trong công cuộc giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, là minh chứng nghĩa tình quân – dân gắn bó nơi vùng biên góp phần tạo thành phên dậu vững chắc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
Trải qua gần 55 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ đội biên phòng Việt Nam đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ , viết nên truyền thống vẻ vang của những người lính nơi “đầu sóng, ngọn gió” biên cương , tất cả vì chủ quyền an ninh biên giới, vì hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng vượt qua gian nan, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cùng với bộ đội biên phòng của cả nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum không chỉ làm tròn trọng trách bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới với nước bạn Lào và Campuchia anh em, mà còn làm tốt nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế , đời sống; xây dựng thế trận nhân dân vững chắc . Trong chương trình giao lưu “ Âm vang biên giới”, cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh Kon Tum có dịp chia sẻ với cả nước điểm sáng mô hình đóng góp xây dựng “ngân hàng bò” để giúp các hộ nghèo , mô hình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên.
Anh A Khanh- Thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei kể: Gia đình có 2 con bò của bộ đội biên phòng giúp đỡ . Một con mẹ sinh ra 1 con bò con. Nếu bò con lớn lên bán được 17-18 triệu. Cảm ơn bộ đội biên phòng đã giúp. Bộ đội biên phòng nói gì dân cũng tin tưởng. Còn bà Y Ban trú tại làng Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi chia sẻ: Trước đây bà con dân tộc B Râu chữa cúng, kiêng, nay có bộ đội, có quân y bộ đội biên phòng vận động tuyên truyền ăn chín, uống sôi , ăn ở hợp vệ sinh. Người già, cao tuổi , neo đơn được thăm từng nhà. Đại tá Đồng Ngọc Luân- Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết thêm: Cùng đồng hành với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thì để góp phần giúp dân phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kon Tum tiết kiệm trong chi tiêu tạo ra ngân hàng bò giống để hỗ trợ bò cho các gia đình nghèo trên các xã biên giới. Xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm đối với nhân dân cho nên năm 2008 chúng tôi đã quyên góp và hỗ trợ cho dân 5 con bò giống, năm 2010, chúng tôi hỗ trợ thêm 10 con, tổng cộng là 15 con bò giống. Từ đó cho đến nay thì số bò đó phát triển lên 35 con.Khi bò sinh sản ra bê con và và biết ăn cỏ thì chúng tôi lại phối hợp với thôn , làng xét các hộ nghèo , giao cho các hộ nghèo khác để tiếp tục chăn dắt.
Chia sẻ trong chương trình giao lưu, nhiều hoạt động “dân vận” thiết thực và hiệu quả cũng đã được Đại tá Đồng Ngọc Luân- Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum giới thiệu thêm.Đó, là giúp đỡ người dân vùng biên trồng cao su tiểu điền, trồng các loại cây công nghiệp để xóa đói giảm nghèo; Bố trí Đảng viên là cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn làng ở các xã biên giới, vận động anh em kết nghĩa với các hộ nghèo nơi biên giới … Cầu truyền hình “ Âm vang biên giới”đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các tỉnh biên giới, và đông đảo khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Giao lưu tại đầu cầu ngã ba biên giới huyện Ngọc Hồi, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc- Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng ghi nhận: Bà con đến cũng như chương trình của chúng ta không chỉ là ngày hội văn hóa tinh thần mà qua đây tôi thấy được tình cảm và trách nhiệm cũng như niềm tin rất lớn của bà con, của đồng bào đối với Đảng, nhà nước, quân đội . Chính những tình cảm đó bà con dành cho chúng ta, cho sự nghiệp bảo vệ biên giới là tăng thêm sức mạnh cho tất cả chúng ta để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát động chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” nhằm vận động đóng góp, ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà ở cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ “ an cư” nơi biên giới nhưng hoàn cảnh khó khăn .Thiếu tướng Lê Thái Ngọc- Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng bày tỏ: Tôi cũng xin trân trọng được thông báo chương trình “Mái ấm cho chiến sĩ nơi biên giới” được phát động trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng với mục tiêu năm 2014 là 1000 căn nhà,mỗi căn nhà trị giá 60 triệu. Và năm 2015 sẽ làm tiếp là hơn 1200 căn nhà nữa cho số còn lại. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ của các tổ chức cá nhân, của các cấp các ngành, các doanh nghiệp , doanh nhân, mạnh thường quân để chương trình của chúng tôi dành thắng lợi và đạt được hiệu quả thiết thực nhất . Thông qua cầu truyền hình âm vang biên giới hôm nay, tôi cũng xin trân trọng thông báo chương trình.
Hưởng ứng phát động của Đảng ủy Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tại cầu truyền hình “ Âm vang biên giới”, đã có 1800 cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ chương trình “ Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” với tổng số trên 65 tỷ đồng. Chương trình thực sự đã là cầu nối vững bền, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội biên phòng và nhân dân các dân tộc trong cả nước,khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của mọi người đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới thiêng liêng./.
Nghĩa Hà – Công Luận