(kontumtv.vn) – Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y đứng chân trên địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, tiếp giáp với tỉnh Attapư – Lào. Mặc dù hoạt động buôn lậu tại Cửa khẩu Bờ Y phần lớn  diễn ra nhỏ lẻ, tự phát, nhưng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y vẫn luôn chú trọng công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan đứng chân trên địa bàn để điều tra nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và  kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Những ngày đầu tháng 5, mỗi ngày có hàng chục xe công ten nơ bồn của  Tổng Công ty Thủy điện Sông Đà lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Mặc dù được khai báo toàn bộ lượng xe này chở tro bay và phụ gia để xây dựng Thủy điện Sê  Ka Mán 1 ở huyện Sản Xay, tỉnh At Ta Pư (Lào), song Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y và lực lượng  bộ đội Biên phòng vẫn cẩn thận kiểm tra từng xe một. Anh Hoàng Thế Nhật, cán bộ Tổng Công ty Sông Đà cho biết: “Bên Tổng Công ty Sông Đà thường xuyên đưa nhiều mặt hàng như tro bay và các vật tư phụ tùng để thay thế đồ làm cho thủy điện rất lớn.Cán bộ hải quan cũng thường xuyên kiểm tra xe đầy đủ, chính xác, rất chi tiết và có gì thiếu sót các anh chỉ bảo  đầy đủ, nhiệt tình”.

Không chỉ chú trọng kiểm tra xe vận chuyển hàng hóa, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y và lực lượng bộ đội Biên phòng còn tích cực kiểm tra các xe ô tô vận tải hành khách lưu thông qua Cửa khẩu. Song song với  việc kiểm tra hàng hóa thông qua máy chiếu, công tác kiểm soát phương tiện được hai lực lượng thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ. Đặc biệt, với sự phối hợp của hai lực lượng, công tác kiểm tra, kiểm soát diễn ra nhanh gọn, không gây trở ngại cho người và phương tiện lưu thông qua Cửa khẩu.  “Xe tôi thường xuyên qua lại Cửa khẩu Bờ Y đây, lực lượng kiểm tra các thủ tục giấy tờ làm rất  nhanh nhẹn”. Anh Phạm Thanh Đạo, nhà xe Tiến Phát ghi nhận.

Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum, thời gian qua, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y đã phối hợp tốt với lực lượng bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn để đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát địa bàn được giao. Chính sự phối hợp chặt chẽ này đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác của cả hai lực lượng.

Từ khi Cửa khẩu Bờ Y được nâng cấp thành Cửa khẩu quốc tế, hạ tầng giao thông hai tỉnh Kon Tum – At Ta Pư  được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Do vậy, hoạt động mua bán hàng hóa, nhu cầu đi lại của công dân hai nước, hai tỉnh ngày càng tăng. Nhất là 5 năm trở lại đây, khi hai nước Việt Nam và Lào thực hiện các Hiệp định, Nghị định thư về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ hai nước thì lưu lượng phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh tăng mạnh. Bình quân hàng năm có trên  31.000 lượt phương tiện vận tải và khoảng 470.000 lượt khách xuất, nhập cảnh, hàng hóa qua lại cửa khẩu hàng năm đạt từ 120 triệu USD đến 160 triệu USD. Điều này  đặt ra Cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y những nhiệm vụ hết sức nặng nề trước yêu cầu mới về thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội, hợp tác giao lưu quốc tế, bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y đã tăng cường quan hệ phối hợp với Chi cục Hải quan Phu Cưa của nước bạn Lào. Thông qua các hoạt động giao lưu này, Hải quan hai đơn vị có dịp được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, qua đó tạo sự thân thiện, hợp tác, trao đổi thông tin đa chiều để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ được kịp thời. Ông Khăm Souk, Chi cục phó Chi Cục Hải quan Phu Cưa (Lào) nói: “ Giữa Hải quan Phu Cưu và Hải quan Bờ Y thường xuyên tổ chức giao lưu thể dục thể thao làm cho tình đoàn kết  giữa hai đơn vị ngày càng vững bền. Ngoài ra, mỗi năm, Hải quan Bờ Y và Hải quan Phu Cưa  tổ chức 4 lần hội nghị, bàn về vấn đề phối hợp, tạo điều kiện để giao lưu và trao đổi thông tin cho nhau trong công tác kiểm soát ở khu vực biên  giới”.

Có thể nhận thấy, với chức năng nhiệm vụ quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, thời gian qua, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y đã tích cực phối hợp với lực lượng  Biên phòng Bờ Y và lực lượng chức năng của nước bạn Lào đẩy mạnh công tác  tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cửa khẩu. Qua đó kịp thời ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng hóa và vượt biên trái pháp luật qua khu vực biên giới. “Với sự phối hợp chặt chẽ đó, năm 2013 đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nhà nước giao là 140 tỷ thu thuế nộp cho ngân sách Nhà nước. Riêng về công tác phối hợp chống buôn lậu thì nổi lên vụ nhập lậu pháo, đơn vị Biên phòng  đã gởi cho cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật một vụ và Hải quan cũng bàn giao cho Công an huyện trên 50kg, và đã ngăn chặn được các vụ nhập lậu pháo trong dịp Tết Nguyên Đán”. Ông Trần Thanh Vân, Chi Cục phó Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y cho biết.

Ngày 2/5 vừa qua, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y long trọng tổ chức 25 năm thành lập. Nhân dịp này, đơn vị đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng với sự nỗ lực, phấn đấu của Hải quan Cửa khẩu Bờ Y suốt chặng đường hình thành và phát triển. Chính sự nỗ lực ấy đã góp phần tích cực trong việc đảm bảm an ninh trật tự ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nói riêng, khu vực biên giới nói chung.

                                                                     Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *