(kontumtv.vn) – Sáng 11/ 3, Chùa Trung Khánh, thành phố Kon Tum đã tổ chức Lễ đón nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến dự có bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, đại diện một số sở, ngành liên quan và đông đảo tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, chùa Trung Khánh là nơi chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của tỉnh Kon Tum. Không chỉ là di tích thờ tự Phật giáo, ngôi chùa còn là nơi nuôi dưỡng các chiến sỹ cách mạng và là vùng căn cứ lõm ngay tại nội thị, phục vụ cho Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Vinh dự đón nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thời gian đến chùa Trung Khánh sẽ được các ban, ngành quan tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa, đồng thời phục chế lại những hiện vật lịch sử có giá trị, góp phần tạo điểm nhấn về văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum.

 

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *