(kontumtv.vn) – Hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Công an huyện Đăk Tô đã nỗ lực lập nhiều thành tích trong công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Thực hiện đợt thi đua đột kích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đăk Tô đã tích cực ra quân trấn áp tội phạm gắn với vận động quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, Đội đã điều tra làm rõ 32 vụ, 77 đối tượng, trong đó có các vụ được dư luận quan tâm như vụ bắt quả tang trộm cắp máy điện thoại, ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 3, xã Tân Cảnh và một số vụ cố ý gây thương tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra, Công an Huyện Đăk Tô cho biết: “Trong đợt này chúng tôi quyết tâm thi đua đoàn kết, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đó là làm tốt phòng ngừa nhằm kiềm chế tội phạm xảy ra, đồng thời làm tốt chức năng, vai trò xử lý tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhanh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không để xảy ra oan sai”.

Kiểm tra an toàn giao thông
Kiểm tra an toàn giao thông

Với quyết tâm lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2015), ngay từ đầu năm 2015, Công an huyện Đăk Tô đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hiện tốt các nội dung như: Đảm bảo tốt an ninh chính trị trên địa bàn, ra quân phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, trong dịp này Công an huyện phát động phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người công an  xứng đáng với truyền thống và trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.Đại tá Lê Hồng Phong, Trưởng Công an Huyện Đăk Tô nói: “Trong xây dựng lực lượng chúng tôi đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân cùng với phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh gắn với khẩu hiệu hành động của lực lượng công an trong năm 2015 đó là chủ động, kỷ cương, trách nhệm và hiệu quả”.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua nên tình hình an ninh chính trị và các sự kiện lớn trên địa bàn huyện đã được Công an huyện Đăk Tô đảm bảo tốt; tình hình tội phạm, trong đó tội phạm về ma túy, tội phạm thanh thiếu niên giảm; tỉ lệ điều tra, khởi tố án đạt từ 70 –  88%; số vụ tai nạn giao thông giảm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như Đội Cảnh sát Điều tra và Trung úy Nguyễn Quang Quân, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Trung úy Nguyễn Quang Quân cùng đồng đội đã phá thành công nhiệu vụ án, trong đó có vụ lớn như khai thác trái phép gần 400 m3 gỗ tại lâm phần Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô.Trung úy Nguyễn Quang Quân chia sẻ: “Sau mỗi lần chúng tôi phá án thành công, bảo vệ được quyền, lợi ích, tính mạng, tài sản hợp pháp của công dân thì niềm vui của người dân là động lực thúc đẩy chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Kết quả phong trào thi đua của cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã góp phần quan trọng giúp huyện Đăk Tô ổn định và phát triển; kết quả này góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Kon Tum chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *