(kontumtv.vn) – Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, việc thành lập Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Kon Tum là chủ trương phù hợp và sau hơn 1 năm hoạt động, đội đã phát huy tốt hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn.

Qua công tác trinh sát, vào trung tuần tháng 6/2014, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Kon Tum tiếp tục lập thêm chiến công mới: Tóm gọn nhóm 3 tên Vũ Tiến Thành (sinh năm 1995, trú tại thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang), Nguyễn Thị Hoàng Diệu (sinh năm 1995, trú tại 22 Lý Tự Trọng, phường Thống Nhất) và Phan Trọng Thức (sinh năm 1985, trú tại Nguyễn Tường Tộ, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 13 gói ma túy đá, 6 điện thoại di động, một xe mô tô và gần 2.500.000đ. Thiếu tá Hàng Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Kon Tum cho biết: “Qua hơn 1 năm thành lập, tuy lực lượng mỏng, trình độ không đồng đều, nhưng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã phát hiện và bắt 56 vụ, 115 đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó đã kết thúc điều tra, đề nghị chuyển viện kiểm sát truy tố 21 vụ với 30 bị can. Đồng thời lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 17 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 42g hêrôin và 15g ma túy tổng hợp cùng nhiều loại tài sản có giá trị khác”.

Đối tượng mua bán ma túy
Đối tượng mua bán ma túy

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trực thuộc Công an thành phố Kon Tum được thành lập từ tháng 5/2013. Tuy là đơn vị mới nhưng với tinh thần quyết tâm cao và được sự hỗ trợ, tiếp sức của quần chúng nhân dân, nên kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của Đội đã đạt kết quả tốt. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, Đội đã phát hiện và bắt giữ 26 vụ, 58 đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng chất ma túy trái phép, thu giữ tang vật trên 0,6g heroin, hơn 1,5g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Trong đó, tàng trữ trái phép chất ma túy 6 vụ, 6 đối tượng; sử dụng trái phép chất ma túy 13 vụ, 37 đối tượng; tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy 4 vụ, 9 đối tượng và mua bán trái phép chất ma túy 3 vụ, 6 đối tượng. Để đạt được kết quả tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Kon Tum đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để thực thi nhiệm vụ.

Tuy kết quả đạt được là khả quan, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn được kiểm soát, nhưng công tác phòng chống tội phạm về ma túy tại thành phố Kon Tum vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bởi lẽ, thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh, chúng thường dùng nhiều chiêu thức để mở rộng đối tượng  tiêu thụ ma túy. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả cơ quan chức năng. Mặt khác, thành phố Kon Tum  là địa bàn rộng, đông dân cư nên nguy cơ tiềm ẩn về ma túy, nhất là nguy cơ sử dụng địa bàn làm tuyến trung chuyển về ma túy là rất cao. Thiếu tá Hàng Tuấn Dũng nói: “Phần lớn đối tượng mua bán chất ma túy là con nghiện, chúng thường dùng tất cả các thủ đoạn để lôi kéo các con nghiện nhằm mục đích trục lợi cho chúng. Đối tượng chúng tập trung chủ yếu là thanh thiếu niên và sinh viên. Chính vì vậy để công tác phòng chống ma túy đạt kết quả cao hơn, cùng với chúng tôi thì gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cần chung tay chủ động phòng ngừa. Đối với các em học sinh, sinh viên cần đề cao cảnh giác để tránh sự lôi kéo của bọn chúng”.

Với tinh thần quyết tâm trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Kon Tum đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Kon Tum.

                                                          Văn Hiển – Thanh Hà   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *