(kontumtv.vn) – Sáng 04/4, tại Nhà văn hóa Sư đoàn Đăk Tô, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II, nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào Cựu TNXP trong 5 năm 2008-2013 và xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 5 năm 2014-2019.  

Dự Đại hội có 184 đại biểu, đại diện cho hơn 3.000 hội viên Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh. Đại hội vinh dự được đón bà Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Cù Văn Phiên – Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, thường trực UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố  trong tỉnh, đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh bạn Gia Lai đến dự.

    DH Cuu TNXP

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh nhiệm kỳ II

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, 5 năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức; thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo hỗ trợ  hội viên và phát triển các phong trào công tác hội. Khắc phục khó khăn về điều kiện công tác, Hội đã mở rộng diện tập hợp, thu hút hơn 3.000 hội viên, sinh hoạt tại 8 hội cấp huyện, thành phố, 11 hội và 76 chi hội ở xã, phường, thị trấn. Hội viên được hưởng chế độ chính sách tăng từ hơn 300 anh chị em lên trên 1.100 người. Song song với đảm bảo thực hiện chính sách đối với hội viên, trọng tâm công tác nghĩa tình đồng đội gắn với phong trào thi đua “Cựu TNXP học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”, “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi” được phát triển sâu rộng. 5 năm qua, đã có gần 7,3 tỷ đồng được vận động ủng hộ để hỗ trợ, giúp đỡ các cựu TNXP nghèo, cựu TNXP đơn thân, hoàn cảnh khó khăn.

Tại đại hội, bà Lê Thị Kim Đơn – Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương đóng góp tích cực của các cựu TNXP của tỉnh trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong giai đoạn bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước XHCN. Để phát huy vai trò, vị trí và hiệu quả công tác của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ công tác khóa 2 ( năm 2014-2019) góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển, bà phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trước hết các cấp Hội cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin kịp thời về tình hình, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao lòng trung thành, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, tham gia  giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sinh động và thiết thực. Thứ ba, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tiếp tục  quan tâm  rà soát đối tượng để hưởng chính sách  ưu đãi của Nhà nước theo quy định, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ đồng chí đồng bào khi gặp hoạn nạn, tiếp tục  xây dựng tổ chức Hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Cù Văn Thiên – Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam nhấn  mạnh: Một trong năm nhiệm vụ trọng  tâm mà các cấp  Hội Cựu TNXP tỉnh cần tập trung quán triệt, triển khai trong nhiệm kỳ khóa mới là phát triển sâu rộng phong trào Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong đó, tiêu điểm trong năm 2014 là hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả  phong trào Cựu TNXP giúp nhau thoát nghèo và làm kinh tế giỏi, cải thiện cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2014.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ khóa II ( năm 2014-2019), bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa mới, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP VN lần thứ 3.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vinh dự  đón nhận bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao tặng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống anh hùng Cách mạng, Cựu TNXP Kon Tum chung tay xây dựng quê hương Kon Tum giàu đẹp”. Hội Cựu TNXP tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích công tác xuất sắc trong 5 năm  2008-2013.

                                                                                          Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *